Xuất hiện vết nứt dài 30 m trên đường dẫn cầu vượt trăm tỉ ở Hải Phòng

02/10/2017 18:12 GMT+7

Do tác động của việc thi công đào đường ống thoát nước và mưa lớn kéo dài, nên trên công trình cầu vượt trị giá 192 tỉ tại thành phố Hải Phòng đã xuất hiện vết nứt dài 30 m.

Sáng nay (2.10), lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng và nhà thầu thi công cầu vượt khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ là Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng, đã đi kiểm tra thực địa vết nứt dài 30 m xuất hiện tại công trình này.
Ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng, cho biết: “Vết nứt có từ ngày 14.9, sau cơn bão số 10.  Vết nứt này xuất hiện ở phần đường dẫn lên cầu, cách khe co giãn 2 m và không ảnh hưởng gì đến cầu”. Theo ông Tùng, phần đường dẫn được đắp trên nền đường cũ. Khi đơn vị thi công đào nền đường sâu 4 m để chôn cống thoát nước (loại D120) cùng mưa to nhiều ngày, khiến địa chất không ổn định nên xuất hiện vết nứt. Công trình này chưa bàn giao nên trách nhiệm khắc phục thuộc về Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng.
nut-cau-vuot-tram-ti
Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà thầu sớm hoàn thiện việc đào cống để khắc phục vết nứt Ảnh Lê Tân
“Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu nhà thầu hoàn thiện việc lắp đặt cống thoát nước trong 1 tuần, bắt đầu từ hôm nay (2.10) để tạo địa chất ổn định. Sau đó sẽ cho thi công đắp lại đường dẫn. Việc thông xe vẫn diễn ra đúng theo dự kiến là vào ngày 31.10”, ông Tùng nói.
Cầu vượt khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ là 1 hạng mục trong Dự án cải tạo đường 356 đoạn 2A, có tổng giá trị 1.300 tỉ đồng.
Riềng cầu vượt này có mức đầu tư 192 tỉ đồng. Đây là công trình quan trọng giúp xóa điểm đen về an toàn giao thông tại ngã ba Đình Vũ.

tin liên quan

Tạm đình chỉ dự án làm lún, nứt cầu, đường Võ Văn Kiệt
Liên quan đến việc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (TP.HCM) vừa kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt đối với Công ty 577, chủ đầu tư dự án City Gate Towers (Q.8, TP.HCM), do việc thi công dự án này làm hư hại đường và cầu vượt số 3 trên đại lộ Võ Văn Kiệt, chiều ngày 10.6, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết cùng ngày Đội Thanh tra địa bàn Q.8 (thuộc Sở Xây dựng) phối hợp các cơ quan chức năng, UBND phường đã xuống kiểm tra thực tế tại hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.