Y án 17 năm tù giám đốc tham ô tài sản

01/12/2014 15:04 GMT+7

(TNO) Ngày 1.12, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên y án Bùi Mạnh Hùng (57 tuổi, trú xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) 17 năm tù về tội tham ô tài sản.

>> Tham ô, lãnh án 17 năm tù

 
Bị cáo Hùng bị bác kháng cáo

Theo cáo trạng, từ 30.6.2008 ông Hùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (có vốn nhà nước 56,79%, địa chỉ tại số 75 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Mặc dù biết dự án khu đô thị Hát Lót không được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt nhưng ông Hùng vẫn “vẽ” quy mô dự án và hợp đồng thi công trị giá 200 tỉ đồng, để ký hợp đồng với 12 doanh nghiệp, dụ các doanh nghiệp này nộp 1,835 tỉ đồng đặt cọc.

Số tiền này ông Hùng không nộp về công ty mà tiêu sài cá nhân, sau đó ông cho công ty chuyển 1,835 tỉ đồng để trả lại 12 doanh nghiệp.

Clip Bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Hùng - Thực hiện: Nguyễn Tú

Ngoài ra, trong 3 năm ông Hùng lãnh đạo, 4 phó tổng giám đốc phải ra đi, công ty lỗ hàng chục tỉ đồng do đầu tư dàn trải, không hiệu quả, gây lãng phí, 10/15 đơn vị trực thuộc dừng hoạt động vì thua lỗ.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt do tuổi cao, bản thân nhiều bệnh tật, tuy nhiên bị cáo không đưa ra được tình tiết mới nên HĐXX bác kháng cáo, đồng thời buộc bị cáo Hùng tiếp tục khắc phục hậu quả số tiền đã tham ô.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Đề nghị truy tố nguyên tổ trưởng thu tiền nước tham ô
>> Cán bộ vào tù vì tham ô tiền thờ cúng liệt sĩ
>> Trưởng phòng tham ô 600 triệu đồng, lãnh 15 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.