Y án đối với băng bảo kê 'miệt vườn' đập phá tài sản đoàn lô tô

Mai Trâm
Mai Trâm
09/07/2018 15:04 GMT+7

Cả nhóm xông vào đập phá tài sản của đoàn lô tô như : laptop, loa, âm ly, mi rô, bàn ghế… rồi lên xe tẩu thoát.

Sáng 9.7, Tòa phúc thẩm TAND TP.Cần Thơ đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với Hồ Công Nhớ, Nguyễn Hoàng Khang, Lê Văn Tiến, Phạm Văn Dũng, Lê Tấn Tiến (cùng 18 tuổi), Hồ Công Hoài (17 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh), Lê Hoài Lý (18 tuổi, ngụ P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, cùng TP.Cần Thơ) cùng mức án 9 tháng tù, cùng về tội danh "hủy hoại tài sản".
Các bị cáo khác gồm Phan Trung Hiếu, Tạ Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Nhân trước đó đã bị tòa sơ thẩm tuyên từ 1 đến 3 năm tù đã không kháng cáo.
HĐXX phúc thẩm cũng tuyên buộc các bị cáo có liên đới phải bồi thường cho phía bị hại số tiền trên 55 triệu đồng.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20 giờ 30 ngày 25.8.2017, anh Bùi Văn Bình, chủ đoàn lô tô Tuấn Bình, đưa đoàn lô tô đến hoạt động tại xã Vĩnh Trinh thì Phan Trung Hiếu (tức Hiếu "râu"), Trần Tuấn Anh (tức Vũ "bèo"), đến gặp anh Bình đòi tiền bảo kê, lấy trước 1 triệu đồng để ăn nhậu. Do lo sợ, anh Bình đống ý đưa 1 triệu đồng để được yên thân làm ăn.
Đến ngày 27.8.2017, Hiếu và Tuấn Anh tiếp tục đòi anh Bình đưa tiếp 1 triệu đồng thì anh Bình không đồng ý nên xảy ra cự cãi, xô xát với nhau.
Tối ngày 28.8.2017, Nhân điện thoại gọi hàng chục "chiến hữu" (các nghi phạm đã bị khởi tố - PV) đến đoàn lô tô để đập phá tài sản. Khi đến nơi, cả nhóm xông vào đập phá toàn bộ tài sản của đoàn lô tô như : laptop, loa, âm ly, mi rô, bàn ghế … rồi lên xe tẩu thoát.
Theo kết quả giám định, định giá tài sản, tổng số tài sản bị đập phá của đoàn lô tô là hơn 55 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.