Yêu cầu Campuchia xét xử vụ đốt quốc kỳ VN

14/08/2014 03:35 GMT+7

Ngày 13.8, trước việc một số phần tử cực đoan tổ chức biểu tình và đốt quốc kỳ của VN tại Phnom Penh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình nêu rõ VN kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của VN tại Phnom Penh ngày 12.8.2014.

Ngày 13.8, trước việc một số phần tử cực đoan tổ chức biểu tình và đốt quốc kỳ của VN tại Phnom Penh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình nêu rõ VN kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của VN tại Phnom Penh ngày 12.8.2014.

Đây là những hành động ngang ngược, cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân VN, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước VN và Campuchia. VN yêu cầu Campuchia xét xử nghiêm minh theo pháp luật và có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để tình trạng trên tái diễn.

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.