Yêu cầu giảm thất thoát nước sạch

22/04/2015 06:52 GMT+7

Chiều 21.4, HĐND TP.HCM, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và các sở ngành liên quan thảo luận về lộ trình tăng giá nước sạch tại TP.HCM giai đoạn 2015 - 2019.

Chiều 21.4, HĐND TP.HCM, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và các sở ngành liên quan thảo luận về lộ trình tăng giá nước sạch tại TP.HCM giai đoạn 2015 - 2019.
Bể ống nước tại đường Đặng Văn Ngữ và Trường Sa - Ảnh: Diệp Đức MinhBể ống nước tại đường Đặng Văn Ngữ và Trường Sa - Ảnh: Diệp Đức Minh
Tại cuộc họp này, nhiều đại biểu HĐND TP bày tỏ sự không đồng tình với lộ trình giảm thất thoát nước sạch (hiện nay tỷ lệ thất thoát lên đến 33%, tương ứng 500.000 m3/ngày - Thanh Niên ngày 18.4 đã phản ánh qua bài viết 500.000 m3 nước sạch/ngày biến mất). Theo các đại biểu, tỷ lệ thất thoát này gây lãng phí rất lớn, trong khi trên địa bàn TP còn hơn 300.000 hộ dân chưa có nước sạch. Sawaco đưa ra lộ trình hết năm 2015 giảm còn 32%, đến 2025 giảm còn 25% tỷ lệ nước sạch thất thoát, theo các đại biểu là vẫn còn quá cao.
Đề xuất tăng giá nước 10,5% mỗi năm từ 2015 - 2019 của Sawaco (giá nước bình quân đối với định mức sử dụng thấp nhất sẽ tăng từ mức hiện nay 5.300 đồng/m3 lên 7.900 đồng/m3 (chưa thuế) vào năm 2019) cũng vấp phải một số ý kiến không đồng thuận của các đại biểu HĐND TP. Các đại biểu cũng yêu cầu Sawaco đẩy nhanh lộ trình giảm thất thoát nước sạch, đồng thời cần minh bạch nguồn thu từ việc tăng giá nước sẽ được sử dụng vào những việc cụ thể gì...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.