Thời trang cho bà bầu

03/04/2007 21:25 GMT+7

Cũng như mọi trang phục khác, trang phục bầu có quy ước và yêu cầu thẩm mỹ riêng đối với người mặc. Đồ bầu rất đa dạng: từ quần jean, áo thun, áo veston, váy, chemise và đầm. Tùy theo sở thích và môi trường làm việc mà mỗi bà mẹ sẽ chọn cho mình các bộ thích hợp. Chỉ cần lưu ý là không cài nút áo vest, áo trong, còn áo khoác ngoài nên cùng một màu, chiều dài hơn áo bình thường từ 5-10 cm.

Đối với một người dị ứng với len thì khi mang thai mức độ dị ứng sẽ tăng lên gấp 10 lần và cũng có thân nhiệt cao hơn. Cho nên bạn nên chọn các chất liệu vải nhẹ nhàng, mềm mại trên da. Silk, cachemire, cotton là tốt nhất. Loại bỏ các loại vải tổng hợp có khuynh hướng làm đổ mồ hôi. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với vải vóc.

Vì vòng bụng gây chú ý nên cần phải có phần thân khác để tôn vinh nhằm đánh lạc hướng người đối diện: vùng hở cổ. Đó là vùng mà các bà mẹ nên để lộ, nhất là trong 3-4 tháng đầu của thai kỳ. Nên tận dụng vì vùng da này đẹp hơn bình thường. Chân, cánh tay cũng là phần thân có thể được để lộ ra.

Quan niệm phụ nữ mang thai không nên "diện" đã xưa rồi! Bạn cần làm cho mình đẹp hơn trong thời gian này với những bộ trang phục thích hợp với phong cách ăn mặc của mình. Đừng cho rằng mình phải chọn áo thun rộng, dài hay áo đầm xúng xính. Ngược lại, nếu bạn thích kiểu ôm sát thì cứ chọn kiểu ôm sát. Chiếc bụng của bạn sẽ biến thành một phụ trang. Đừng che giấu nó. Bạn có từng thấy Demi Moore, Eva Herzigova hay Claudia Schiffer chụp ảnh khỏa thân khi mang thai? Kể cả mặc những chiếc váy ngắn?

Liên bang Nga vừa tổ chức cuộc thi sắc dẹp dành cho 40 bà mẹ đang mang thai tháng thứ 5 để phát động phong trào mang thai lành mạnh, khỏe và tự nguyện. Bà mẹ đoạt giải đã phát biểu: "Phần thưởng xứng đáng nhất của tôi là cục vàng đang trong bụng tôi đây!". Một tạp chí Ý, Mamma Fashion, hằng tháng còn tổ chức cuộc bình chọn bà mẹ duyên dáng qua ảnh. Các nhà thiết kế và sản xuất cung cấp trang phục bầu trên thế giới rất nhiều. Có thể kể đến Gaelle Barré, Cyberwear, Stefano Bolliger, Cuore di mamma, Paris so chic... Khuynh hướng xuân hè 2007 có các tông màu sắc tươi sáng như xanh biển, san hô, xanh chanh, cam, chocolat, đỏ huyết dụ, trắng và đen. 

Mang thai là thời khắc được chờ đợi và tràn đầy hạnh phúc. Vì vậy bạn cần phải là bà mẹ thật duyên dáng và thu hút được sự chú ý của mọi người. Hãy để họ tấm tắc chiêm ngưỡng và nhớ mãi hình ảnh của bạn.

Nguyễn Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.