Anh Nguyễn Minh Triết: 'Nhiều tác phẩm báo chí có sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/06/2024 18:41 GMT+7

Phát biểu tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá, nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo.

Ngày 18.6, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên fanpage Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và được chia sẻ trên các nền tảng số của Đoàn - Hội - Đội các cấp.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể (Ban Dân vận T.Ư). 

Cùng dự có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các Bí thư T.Ư Đoàn: chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Báo Thanh Niên nhận giải A

Ban tổ chức cho biết, năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 8 năm Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được tổ chức phát động. Lần đầu tiên, việc triển khai tiếp nhận, tổng hợp và chấm điểm tác phẩm hoàn toàn trực tuyến trên không gian mạng tại địa chỉ website giaibaochi.doanthanhnien.vn.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Nhiều tác phẩm báo chí có sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ'- Ảnh 1.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Bùi Quang Huy trao giải A cho nhóm tác giả Báo Thanh Niên

BẢO ANH

Kể từ khi phát động, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, gửi bài dự thi của đông đảo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương với 516 tác phẩm (tăng 88 tác phẩm so với năm 2023). Trong đó, 353 tác phẩm thuộc thể loại báo in và báo điện tử; 163 tác phẩm thuộc thể loại phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm được gửi dự thi từ 89 cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và các địa phương và từ 18 tỉnh, thành đoàn.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự đổi mới sáng tạo trong phương thức thể hiện. Đã có nhiều đề tài, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những tấm gương người trẻ tiêu biểu, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí khai thác, dành nhiều tâm huyết để tuyên truyền, có sức lan tỏa, lay động sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Nhiều tác phẩm báo chí có sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ'- Ảnh 2.

Ông Vi Tư Liệu và anh Nguyễn Ngọc Lương trao giải B cho nhóm tác giả đoạt giải

BẢO ANH

Từ những kết quả đó, Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức giải đã quyết định trao tặng 2 giải tập thể, 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 20 giải khuyến khích cho các cơ quan báo chí, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc gửi dự thi. 

Trong đó Báo Thanh Niên đoạt giải A với loạt 9 bài "Đoàn góp phần to lớn trong việc xây dựng nông thôn mới", của nhóm tác giả: Châu Bùi Nữ Vương, Vũ Thị Thơ, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Hồng Nam, Phạm Anh, Lê Hoài Nhân, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Thị Ánh Kiều.

Các tác phẩm được đầu tư công phu

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá các tác phẩm báo chí đều được đầu tư công phu, đa dạng về nội dung, phong phú về phương thức thể hiện, phản ánh một cách toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, có điểm nhấn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những chủ trương mới, mô hình, cách làm mới của Đoàn trên khắp các vùng miền, lĩnh vực.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Nhiều tác phẩm báo chí có sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ'- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ trao giải

BẢO ANH

"Nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, được độc giả, đặc biệt là giới trẻ quan tâm, đón đọc. Nhiều tác phẩm đề cập đến vấn đề "nóng" có tính thời sự liên quan đến thanh thiếu nhi được phản ánh kịp thời với nhiều giải pháp, kiến nghị xác đáng. Qua đó, gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp, các cơ quan chức năng tìm các giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Vẫn theo anh Nguyễn Minh Triết, chúng ta đang tiến đến rất gần dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng với nền báo chí nước nhà - kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025. Cũng trong năm này, chúng ta kỷ niệm rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, như: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9; 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Nhiều tác phẩm báo chí có sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ'- Ảnh 4.

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả

BẢO ANH

"Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, những dấu mốc lịch sử đó sẽ đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của nền báo chí cách mạng nước nhà, với nhiều đổi mới và thành tựu trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ vào đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của nước ta", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Đồng thời, anh Nguyễn Minh Triết chúc các cơ quan thông tấn báo chí, những người làm báo luôn phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc"; tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của mình, phản ánh chính xác, kịp thời, sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lan toả, định hướng thông tin tích cực đến đông đảo độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Lấy chuyển đổi số làm "bàn đạp" để các tờ báo ngày một phát triển và thu hút độc giả.

 Các tác phẩm đoạt giải A

Thể loại báo in và báo điện tử (2 giải): Loạt 9 bài "Đoàn góp phần to lớn trong việc xây dựng nông thôn mới" của Báo Thanh Niên (Tác giả: Châu Bùi Nữ Vương, Vũ Thị Thơ, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Hồng Nam, Phạm Anh, Lê Hoài Nhân, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Thị Ánh Kiều)

Loạt 6 bài "Bám rễ vào quá khứ, vươn mình tới tương lai" của Báo Nhân dân (Tác giả: Ngô Phương Thảo, Võ Hoàng Giang, Nguyễn Hà, Trần Thành Nam, Ngô Vương Anh, Nguyễn Thế Đại Dương)

Thể loại phát thanh và truyền hình (2 giải): Tác phẩm truyền hình "Tarzan kể chuyện làng" của Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai (Tác giả: Nguyễn Hữu Hòa Giang, Nguyễn Thị Xuân Trang, Vương Viết Ngọc, Nguyễn Anh Tuất).

Tác phẩm phát thanh "Người trẻ xanh hóa Trường Sa" của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tác giả: Nguyễn Thị Nhi, Bùi Anh Tuấn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.