Bài học còn nóng hổi khi HLV Troussier đã sai lầm, ông Kim Sang-sik đừng bỏ qua

23/05/2024 20:07 GMT+7

Hai đối thủ trong tháng 6 của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ là Philippines và Iraq. Điểm chung của 2 đội này là sở hữu dàn cầu thủ cao lớn, mạnh mẽ về thể lực và giỏi chơi bóng bổng.

Iraq là một trong những đội bóng có thể hình tốt nhất châu Á, bên cạnh các đội như Iran, Hàn Quốc, Úc. Trong khi đó, Philippines dù là đội bóng ở Đông Nam Á nhưng sở hữu rất nhiều cầu thủ sinh ra tại châu Âu, nên thể hình và thể lực cũng là điểm mạnh của đội tuyển Philippines hiện nay.

Đội tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt sẽ đối đầu với Philippines vào ngày 6.6. Sau đó, đến ngày 11.6, chúng ta đụng độ Iraq, trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Giai đoạn hiện tại, HLV Kim Sang-sik đang quan sát các cầu thủ Việt Nam ở giải trong nước, chuẩn bị triệu tập họ lên đội tuyển quốc gia (dự kiến đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 1.6).

Bài học còn nóng hổi khi HLV Troussier đã sai lầm, ông Kim Sang-sik đừng bỏ qua- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 1.6

MINH TÚ

Ở đợt tập trung lần này, có lẽ HLV Kim Sang-sik sẽ chú ý đến yếu tố thể hình của các cầu thủ Việt Nam, nhằm hạn chế bớt điểm yếu về thể lực, khả năng tranh chấp tay đôi và khả năng không chiến kém của đội tuyển dưới thời HLV tiền nhiệm Troussier.

Trong giai đoạn HLV Troussier dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, vị HLV này ít chú ý đến yếu tố thể hình, khiến cho thời điểm đó đội tuyển Việt Nam rất yếu trong các pha tranh bóng bổng, nhất là các pha tranh bóng bổng ở các tình huống cố định.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam thua Iraq ở lượt đi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á hồi tháng 11.2023, từ một tình huống bóng bổng: đối thủ lật cánh và đánh đầu vào lưới. Chúng ta thua Indonesia ở 2 trận lượt đi và lượt về vòng loại World Cup hồi tháng 3 năm nay, đều bắt nguồn từ các tình huống bóng bổng.

Bài học còn nóng hổi khi HLV Troussier đã sai lầm, ông Kim Sang-sik đừng bỏ qua- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik cần chú ý về yếu tố thể hình của các cầu thủ

NGỌC LINH

Ở trận lượt đi tại Jakarta, đội tuyển Việt Nam thua bàn duy nhất sau tình huống ném biên của đối phương, bóng đi thẳng vào khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam, nhưng không hậu vệ nào nhảy lên ngăn chặn được. Đến trận lượt về trên sân Mỹ Đình, chúng ta thua bàn đầu tiên từ tình huống đá phạt góc và đánh đầu của Indonesia, trước khi vỡ trận.

Điều đáng nói là nếu không tính thủ môn Nguyễn Filip, ngoại trừ trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (cao 1,85 m), toàn bộ hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam ở các trận gặp Indonesia hồi tháng 3 vừa rồi đều chịu bất lợi cực lớn về thể hình. Cụ thể, các hậu vệ phải Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ trái Võ Minh Trọng chỉ cao trên dưới 1,70 m, trung vệ Bùi Tiến Dũng (1,76 m), trung vệ Phan Tuấn Tài (1,72 m) đều khá thấp. Chưa hết, các tiền vệ trung tâm Thái Sơn và Hùng Dũng cũng chỉ cao trên dưới 1,70 m.

Vì nguyên cả hệ thống phòng ngự bất lợi về thể hình, nên việc tranh chấp, nhất là tranh chấp bóng bổng trong phòng ngự trở thành bất lợi chung của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.