Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Đình Huy
Đình Huy
17/06/2024 15:39 GMT+7

Theo dự báo, nắng nóng ở đồng bằng Bắc bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 21.6, từ ngày 22.6 giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 17.6, ở đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. 

Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) 38,1 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 38,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,4 độ C, TP.Vinh (Nghệ An) 39,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,6 độ C…

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?- Ảnh 1.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang nắng nóng

ĐÌNH HUY

Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Hòa Nhơn (Bình Định) 37,3 độ C…; độ ẩm lúc 13 giờ phổ biến 50 - 60%.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các nơi khác ở Bắc bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) không nắng nóng diện rộng. Từ Bình Định đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Xem nhanh 12h ngày 17.6: Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở đồng bằng Bắc bộ sẽ kéo dài đến ngày 21.6. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 39 độ C (ngày 20 - 21.6). Từ ngày 22.6, khu vực này có mưa rào và giông rải rác (tập trung vào chiều tối và đêm), nắng nóng giảm dần. Từ ngày 23.6, nhiệt độ tại thủ đô giảm xuống còn 35 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.