Phó tổng thống Mỹ dự hội nghị hòa bình Ukraine, Trung Quốc có sắp xếp khác

05/06/2024 16:17 GMT+7

Hôm 5.6, chính quyền Kyiv hoan nghênh thông báo của Washington rằng Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tham dự hội nghị hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ, trong khi Trung Quốc đang vận động cho sự kiện hòa đàm riêng.

Phó tổng thống Mỹ dự hội nghị hòa bình Ukraine, Trung Quốc có sắp xếp khác- Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ dự hội nghị hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ vào giữa tháng 6

REUTERS

Ukraine hy vọng cộng đồng thế giới sẽ ủng hộ hội nghị hòa bình với nội dung tập trung vào những điều khoản theo yêu cầu của Kyiv nếu muốn chấm dứt chiến sự. Nga không được mời tham dự hội nghị này.

"Tin tức quan trọng là Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã xác nhận tham gia Hội nghị Hòa bình được tổ chức ngày 15-16.6 ở Thụy Sĩ", AFP dẫn lời ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine.

Ông Biden không dự hội nghị hòa bình Ukraine dù ông Zelensky gây áp lực

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden không đến dự, điều đó chỉ mang đến lời cổ vũ cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Dự kiến Tổng thống Biden sẽ gặp ông Zelensky tại Pháp trong tuần này, và kế đến là cuộc gặp ở hội nghị G7 tại Mỹ để bàn về nỗ lực của Ukraine trước chiến dịch tấn công đặc biệt của Nga, theo Nhà Trắng.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ít nhất 26 nước đã nhất trí tham dự hoặc tìm kiếm cơ hội tham gia hội nghị hòa bình Ukraine theo sáng kiến của Bắc Kinh.

Ông Vương cũng cho hay 45 nước khác ủng hộ những ý tưởng về sáng kiến hòa đàm do Trung Quốc đề xuất.

Ukraine đã mời Trung Quốc tham dự hội nghị Thụy Sĩ, nhưng chính quyền Bắc Kinh tỏ ý sẽ không tham gia vì phía tổ chức không đáp ứng những yêu cầu do phía Bắc Kinh đưa ra. Một trong số này là cả hai phe của chiến sự cần có mặt tại cuộc hòa đàm.

Một tuần trước, Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Trung Quốc có thể chủ trì cuộc hòa đàm mà cả Nga và Ukraine có thể tham gia.

"Chúng tôi chia sẻ quan điểm (của Trung Quốc) rằng những nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột trên hết cần phải được đề cập và phải bảo vệ những lợi ích hợp pháp của tất cả các bên, với các thỏa thuận kéo theo dựa trên nguyên tắc bình đẳng và toàn vẹn về an ninh", Ngoại trưởng Nga trả lời phỏng vấn TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.