Thông điệp mới của Tổng thống Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
16/10/2022 10:12 GMT+7

Mỹ thông báo thêm gói viện trợ quân sự và ra cảnh báo sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có những tuyên bố mới về chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Giới chức Ukraine hôm qua nói rằng các lực lượng Nga cùng ngày tiếp tục phóng tên lửa hoặc pháo kích nhắm vào một số khu vực ở miền đông và nam, theo trang The Kyiv Independent. Tỉnh trưởng Oleksandr Starukh của tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine khẳng định lực lượng Nga đã dùng hệ thống tên lửa S-300 tấn công thủ phủ của tỉnh ngay đầu ngày 15.10, khiến nhiều cơ sở công nghiệp và năng lượng bị hư hỏng. Phía Moscow chưa bình luận.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Kazakhstan

Reuters

Nga nói tạm dừng tấn công diện rộng

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố hiện không cần tiến hành thêm những cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine như Moscow đã làm trong hai ngày 10 và 11.10, theo Đài RT. Ông Putin lý giải rằng quân đội Nga đang theo đuổi những mục tiêu khác, vì chỉ có 7 trong 29 mục tiêu do Bộ Quốc phòng Nga chỉ định không bị đánh trúng trong cuộc tấn công đó. “Nhưng những mục tiêu này đang được hoàn tất dần dần. Không cần tiến hành các cuộc tấn công lớn, ít nhất là vào lúc này”, Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở TP.Astana (Kazakhstan). Nhà lãnh đạo Nga còn nói rằng Moscow “không có ý định hủy diệt Ukraine, và tình hình hiện nay là nhằm đáp trả những hành động thù địch từ Kyiv”. Chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine với phát biểu mới của ông Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 14.10 tuyên bố sẽ giành lại tất cả vùng lãnh thổ, theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày 233 chiến dịch, Tổng thống Putin giảm tập kích tên lửa, Ukraine sợ mất dịch vụ internet của tỉ phú Musk

Cũng tại cuộc họp báo nói trên, Tổng thống Putin cảnh báo nếu NATO đưa quân đến Ukraine để chống lại lực lượng Nga, đó sẽ là “bước nguy hiểm có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu”. Trước đó vài ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lặp lại rằng khối này hiện không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng khẳng định nếu Nga chiến thắng, đó sẽ là thất bại đối với NATO. Ông Stoltenberg cho hay việc NATO đang cung cấp sự hỗ trợ “chưa có tiền lệ” cho Kyiv là nhằm tránh viễn cảnh như thế.

Cảnh báo mới của Mỹ

Sau khi Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố nêu trên, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington sẽ gửi thêm đạn dược cùng xe quân sự trong gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 725 triệu USD cho Ukraine, theo Reuters. Đây là gói hỗ trợ an ninh đầu tiên của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phóng tên lửa dồn dập vào các mục tiêu ở Ukraine trong vài ngày trước. Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng gói viện trợ mới được thiết kế nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng đẩy lùi lực lượng Nga trong cuộc phản công như đã giúp lực lượng Ukraine giành lại nhiều khu vực trong vài tuần gần đây.

Ukraine nói đang phát triển công nghệ mới đối phó UAV Nga

Ngoài việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, Mỹ còn tìm cách gia tăng áp lực lên Nga. Hôm 14.10, tại cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và 32 quốc gia khác nhằm thảo luận các lệnh cấm vận lên Nga, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nói rằng Washington sẵn sàng hành động chống lại những nước né các lệnh cấm vận, theo Reuters. Bộ Tài chính Mỹ còn cảnh báo sẵn sàng áp đặt lệnh cấm vận đối với những bên cung cấp đạn dược hoặc mặt hàng quân sự khác cho Nga, cũng như tham gia hoặc ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng từ Moscow.

Belarus bắt đầu triển khai lực lượng chung với Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay nước này đã bắt đầu triển khai một lực lượng quân sự chung với Nga trên lãnh thổ của Belarus, theo Đài RT. Những binh sĩ Nga đầu tiên hôm qua cũng đã đến Belarus. Trước đó vài ngày, Tổng thống Lukashenko thông báo một lực lượng liên minh với Nga có thể được triển khai đến các khu vực biên giới phía tây Belarus, viện dẫn mối đe dọa tiềm tàng từ NATO và các nước láng giềng phía tây. Ngoài ra, ông Lukashenko ngày 14.10 cảnh báo Ukraine cũng như phương Tây không nên ép Nga vào đường cùng. Ông nói rằng Moscow sở hữu vũ khí hạt nhân “là có lý do”, theo Reuters.

Belarus nói thành lập lực lượng quân sự chung với Nga để đối phó Ukraine, phương Tây
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.