Thông tin thêm về sai phạm của ông Nguyễn Trường Tô

08/07/2010 00:32 GMT+7

Liên quan đến sai phạm của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô, trả lời báo chí hôm qua 7.7, ông Hoàng Trung Luyến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều không hề hay biết: “Sau khi tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư về làm việc và có đưa ra một số tài liệu thể hiện việc anh Tô đi lại với cô Dung (gái bán dâm - PV) và có ảnh khỏa thân trong máy điện thoại của cô này thì chúng tôi mới biết”, ông Luyến cho hay.

Cũng theo ông Luyến, báo cáo sự việc này trước UBKT T.Ư vào tháng 6.2010, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Hoàng Minh Nhất đã thừa nhận, vào năm 2006 (thời điểm phát hiện vụ việc) đã được Giám đốc Công an tỉnh báo cáo nhưng sau đó ông Nhất chỉ gọi riêng ông Tô ra nhắc chứ không tiến hành kiểm điểm trước tập thể. “Vào thời điểm này, anh Tô mới lên làm chủ tịch được mấy tháng, vả lại vụ việc mới phát hiện, không biết ảnh thật hay ảnh ghép nên bí thư đã rất cân nhắc về việc xử lý”, ông Luyến giải thích.

Cũng theo xác nhận của ông Hoàng Trung Luyến, ông Nguyễn Trường Tô vẫn có tên trong danh sách giới thiệu nhân sự tỉnh Hà Giang khóa tới và vừa được Ban Chấp hành tỉnh Hà Giang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. “Đây là danh sách giới thiệu của Ban Chấp hành khóa cũ giới thiệu trước thời điểm có kết luận của UBKT T.Ư. Kết quả tín nhiệm thế nào thì chúng tôi không được biết bởi tiểu ban nhân sự chưa công bố kết quả kiểm phiếu”, ông Luyến cho hay.

Trả lời Thanh Niên chiều qua, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương Đảng tỏ ra rất phẫn nộ trước các sai phạm của ông  Nguyễn Trường Tô theo kết luận của UBKT T.Ư: “Một đảng viên, người đứng đầu quản lý một địa phương mà thoái hóa biến chất như thế thì cần phải nhanh chóng loại ra khỏi Đảng chứ không chỉ là cách các chức vụ Đảng, Chủ tịch UBND, bãi nhiệm đại biểu HĐND”. Ông Hương cũng cho rằng cần phải kiểm điểm nghiêm khắc các cá nhân, tập thể khi biết có những sai phạm nhưng vẫn dung túng, bao che.

Liên quan đến vụ án hiệu trưởng mua trinh học trò, ông Hoàng Trung Luyến cho biết, sau khi tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành điều tra lại từ đầu. Tuy nhiên, sự việc có nhiều khó khăn do ông Nguyễn Trường Tô lại là người trực tiếp phụ trách Đảng bộ Công an tỉnh và là người bị tố cáo liên quan đến sự việc này nên hiện nay, Công an tỉnh Hà Giang đã đề nghị Bộ Công an tham gia điều tra để sự việc được khách quan. Trước đó, luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này đã có văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc, bởi vụ án này có dính líu nhiều cán bộ các cấp tỉnh Hà Giang và thực tế của vụ việc chứng minh đã xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.