Thư bạn đọc tuần qua (13 - 19.5)

19/05/2008 15:33 GMT+7

(TNO) Kỳ họp thứ ba Quốc hội (QH) khóa XII đang diễn ra với khá nhiều vấn đề quan trọng. Một trong những nội dung đó là việc QH thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy. Xung quanh các nội dung: Đề nghị không xem nghiện ma túy là tội phạm hình sự; gắn việc phòng - chống tệ nạn này vào trách nhiệm của gia đình và địa phương, bạn đọc có nhiều phản hồi:

Phạm Thị Tuyết Trinh <phamtuyet_930@yahoo.com.vn> (Bình Định): Tôi không đồng ý xem "người nghiện ma túy là bệnh nhân". Theo tôi, việc nghiện ma túy là xuất phát từ ý chí chủ quan của một con người. Nếu xem người nghiện ma túy là một bệnh nhân thì người ta sẽ vô tư hút hít để thỏa mãn sự hiếu kỳ không cần đắn đo; rồi trộm cắp, đánh người để có tiền hút hít...; đến khi cùng đường vẫn có nơi để nương tựa - cơ sở chữa bệnh của nhà nước. Ngoài ra, điều này còn tạo kẽ hở pháp luật, khi người nghiện ma túy phạm tội hình sự... Tôi đồng ý với ý kiến cha mẹ phải chịu trách nhiệm về hành vi nghiện ma túy của con cái. Tôi cũng đề nghị, người vị thành niên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nghiện ngập của mình. Tôi là một người con, người chị trong gia đình nông thôn. Với sự đóng góp trên, tôi rất mong điều luật về phòng chống tội phạm ma túy sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Trần Đình Thư  <dinhthu4338@yahoo.com> (Vũng Tàu): Theo logic, không có cầu thì không có cung. Nếu không có người nghiện ma túy thí chắc chắn không có người sản xuất, tàng trữ, buôn bán ma túy. Muốn ngăn chặn nạn sản xuất, buôn bán ma túy mà coi con nghiện là bệnh mãn tính thì khác nào khuyến khích họ sử dụng ma túy.

Trần Tiểu Ngư <tranngu@yahoo.com>: QH cần xem xét đến nguồn gốc bị nghiện của người nghiện. Hiện nay trong xã hội không ít các trường hợp bị nghiện là do bị đối tượng buôn bán ma túy mồi chài. Những đối tượng này dùng mọi hình thức để đưa người lương thiện vào con đường sa ngã. Có nên chăng ta nên để cho chính quyền địa phương hay công an địa phương xác định đối tượng nghiện đó có thuộc diện phải quản lý hay không?

Nguyễn Hải Anh <xem nh?> (Vĩnh Phúc): Tôi đồng ý việc phải quy rõ hơn trách nhiệm của cha mẹ với con cái của họ. "Con dại cái mang" lẽ thường phải thế. Huống hồ để con thành kẻ cắp, lại bảo tội của xã hội.

Nhiều bài viết của bạn đọc về các vấn đề khác đã được đăng trong mục Ý kiến.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một số thư phản ảnh những lỗi kỹ thuật và nội dung trên trang web từ các địa chỉ mail: Cao Son Tung <caosontung@gmail.com>; Nguyen Trung Anh <nhuequa@gmail.com>; Vu van Phong <maygio2631977@yahoo.com.vn>; TRuc mai <ho_thanhtruc@yahoo.com.vn>; Tran Cong Dung <congdungqb@yahoo.com>; Le Van Chi <levanchi65@gmail.com>; Phan Duy Phat <duyphatnewera@gmail.com>.

TNO cảm ơn sự quan tâm, góp ý và tín nhiệm của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.