Thủ đô Uzbekistan cấm cảnh sát rình bắt xe

17/03/2018 07:10 GMT+7

Theo BBC hôm qua, Sở Cảnh sát thủ đô Tashkent của Uzbekistan ban hành lệnh cấm cảnh sát giao thông (ảnh) nấp đằng sau cây cối “và những vật thể khác” để canh chặn xe vi phạm.

Từ nay, công dân có quyền gửi thư khiếu nại trực tiếp lên website của chính phủ nếu bị cảnh sát giao thông rình bắt. Nếu đầy đủ chứng cứ, cảnh sát viên có thể bị giáng cấp, cách chức hoặc thậm chí mất lương hưu.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông chuẩn bị đổi đồng phục mới sau khi bị than phiền rằng đồng phục màu xanh dương pha xanh lục hiện nay khiến người dân không thể thấy họ từ xa.
Thời gian qua, dư luận tỏ ra bức xúc về cách bắt xe kiểu “núp lùm” của cảnh sát Uzbekistan. Từng có nhiều vụ nhân viên công lực bất ngờ lao ra từ chỗ nấp, gây nguy hiểm cho phương tiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.