Phẫu thuật đục thủy tinh thể cho chim cánh cụt

23/12/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Hai chú chim cánh cụt đang có dấu hiệu hồi phục tại vườn thú Detroit (Mỹ) sau khi trải qua lần phẫu thuật thứ năm để loại bỏ bệnh đục thủy tinh thể.

(TNO) Hai chú chim cánh cụt đang có dấu hiệu hồi phục tại vườn thú Detroit (Mỹ) sau khi trải qua lần phẫu thuật thứ năm để loại bỏ bệnh đục thủy tinh thể.

Một con chim cánh cụt rockhopper - Ảnh: AFP
Theo CBS Detroit, tiến sĩ Gwen Sila ở Southfield là người chịu trách nhiệm chính thực hiện các thủ tục phẫu thuật.
Ông Sila cho biết sở dĩ vườn thú Detroit quyết định làm phẫu thuật cho hai con chim cánh cụt trên là sau khi nhận thấy khả năng nhìn của chúng có vấn đề, nhất là những lúc được cho ăn hay khi bơi lội.
Để phục hồi thị lực cho hai con chim, các bác sĩ thú y tại sở thú đã bỏ ra nhiều kinh phí để trang trải vật tư, thiết bị cần thiết cho việc phẫu thuật.
Cả hai con chim cánh cụt mái giống macaroni - Needles và giống rockhopper - Bugs sắp được nhìn thấy mọi vật rõ ràng hơn, tiến sĩ Sila cho biết.
Ông nói thêm, phẫu thuật cho hai con chim là việc làm quan trọng nhằm giúp chúng thích nghi với môi trường mới trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.