Thu giữ 71 máy đánh bạc

08/04/2010 02:25 GMT+7

Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng tràn lan máy đánh bạc, Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã ra quân truy quét những tụ điểm đỏ đen.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên hôm qua 7.4, trung tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an Thủ Dầu Một, cho biết: “Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Tràn lan máy đánh bạc, lãnh đạo Công an thị xã đã triệu tập công an 14 xã, phường cùng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội triển khai kiểm tra các tụ điểm đánh bạc”. Theo báo cáo, qua kiểm tra 20 tụ điểm vào ngày 6.4, công an đã thu giữ 71 máy đánh bạc các loại. Cụ thể, tại phường Chánh Nghĩa kiểm tra 6 điểm, thu giữ 19 máy; phường Hiệp Thành kiểm tra 3 điểm, thu giữ 11 máy (trong đó có 5 máy tại tụ điểm gần trụ sở Công an phường mà Báo Thanh Niên phản ánh); phường Phú Hòa kiểm tra 4 điểm, thu giữ 9 máy...

Tuy vậy, theo trung tá Hoàng: “Đây chỉ mới kiểm tra những điểm đang mở cửa, còn nhiều nơi thấy bị “động”, chủ cơ sở khóa cửa bên ngoài nên chưa thể kiểm tra. Như tụ điểm gần trụ sở Công an tỉnh Bình Dương nằm trên đường Phan Đình Giót (phường Chánh Nghĩa). Những điểm này, chúng tôi chỉ đạo kiên quyết buộc chủ cơ sở mở cửa để tịch thu máy đánh bạc”.

Liên quan đến thông tin máy đánh bạc xuất hiện ở TP.HCM, trung tá Huỳnh Thanh Hùng, Đội trưởng Đội CSHS (Công an Q.Bình Tân) cho biết: “Trước khi Báo Thanh Niên đăng tải, chúng tôi đã biết về hiện tượng máy đánh bạc có trên địa bàn. Tôi đã chỉ đạo trinh sát bám các điểm đặt máy và chủ tụ điểm để cùng Công an phường phối hợp đoàn liên ngành của địa phương tiến hành kiểm tra”.

Hoài Nam (ghi)

Trung tá Hoàng cũng cho rằng việc ra quân triệt phá các điểm máy đánh bạc được Công an thị xã triển khai thường xuyên. Năm 2009, lực lượng công an đã kiểm tra 36 tụ điểm, tịch thu 109 máy đánh bạc. Thế nhưng, sau đó chỉ xử lý được 5 tụ điểm trên địa bàn phường Hiệp Thành do chủ cơ sở là người địa phương (phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người), những nơi khác không xử lý được do chủ máy từ nơi khác đến, khi bị tịch thu thì “bỏ của chạy lấy người”. Hiện những máy đánh bạc này vẫn còn nằm trong kho.

Đề cập trách nhiệm để xuất hiện tràn lan máy đánh bạc trên địa bàn, trung tá Hoàng khẳng định: “Một phần trách nhiệm của cảnh sát khu vực do không nắm được địa bàn. Có thể họ nắm được, nhưng chưa có thời gian để triệt phá. Nhìn chung năm 2009, chúng tôi rất kiên quyết xử lý những tụ điểm đánh bạc kiểu này, nhưng đầu năm 2010 do tập trung nhiều công tác khác nên một số điểm bắt đầu hoạt động trở lại. Báo đăng như vậy là nhắc nhở cho công an tập trung tệ nạn này”.

Về sự phản ánh có sự bao che của cảnh sát khu vực, trung tá Hoàng nói: “Trước mắt, chúng tôi lên kế hoạch triệt phá những tụ điểm đánh bạc đang tồn tại trên địa bàn. Còn việc bao che thì xem xét sau, nếu có thì phải xử lý trách nhiệm. Lãnh đạo Công an thị xã cũng rất kiên quyết kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, nếu như để xảy ra tệ nạn đánh bạc trên địa bàn”.

Cũng trong ngày hôm qua, chúng tôi cũng đã quay lại rất nhiều tụ điểm đánh bạc trên địa bàn thị xã. Hầu hết, những tụ điểm đều khóa cửa bên ngoài để... né kiểm tra. Thế nhưng, theo phản ánh của một người dân ở phường Phú Hòa, vẫn còn một số điểm lén lút mở cửa vào ban đêm để phục vụ "khách quen"...

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.