Thủ khoa, á khoa được doanh nghiệp mời làm việc trong lễ tốt nghiệp

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
17/11/2022 17:21 GMT+7

Hơn 50 thủ khoa, á khoa đã nhận được thư mời về làm việc bởi các doanh nghiệp có mặt trong lễ tốt nghiệp của một trường ĐH sáng 17.11. Chưa kể hàng ngàn công việc khác cũng đang đợi tân cử nhân.

Sáng 17.11, 2.490 tân khoa của Trường ĐH Văn Hiến khóa 2018-2021 và 2019-2022 đã được nhận bằng trong lễ tốt nghiệp sau 2 năm phải tạm dừng do dịch Covid-19, trong đó có 107 thạc sĩ, 2.383 cử nhân và kỹ sư ở tất cả ngành đào tạo của trường.

Theo PGS-TS Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến, trong số hơn 2.000 tân cử nhân, có 38 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 409 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 1.591 sinh viên tốt nghiệp loại khá.

Thủ khoa Lưu Thu Hiền và các thủ khoa, á khoa khác của trường

H.V

"Đặc biệt, 52 sinh viên được khen thưởng gồm 2 thủ khoa, 4 á khoa trường, 25 thủ khoa ngành và 21 á khoa ngành đã được các doanh nghiệp, đơn vị trong tập đoàn Hùng Hậu gửi thư mời về làm việc ngay trong lễ tốt nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp khác mà nhà trường có quan hệ hợp tác cũng đã cung cấp hơn 2.000 vị trí công việc và trường sẵn sàng tư vấn cho các tân cử nhân cơ hội làm việc phù hợp với chuyên ngành học của mình", PGS-TS Nguyễn Minh Đức thông tin thêm.

Là người đạt điểm số tốt nghiệp cao nhất, Lưu Thu Hiền (ngành công nghệ sinh học với 3,98/4 điểm), cho biết đã cố gắng hoàn thành chương trình ĐH trong vòng 3 năm (thay vì 4 năm) để có thể nhanh chóng tốt nghiệp đi làm.

"Mỗi năm em đăng ký học 3 học kỳ đồng thời tập trung thời gian, tâm sức và nghiêm túc với bản thân để có thể tiếp thu kiến thức ĐH một cách tốt nhất. Một phần do công nghệ sinh học là ngành em yêu thích nên em luôn cảm thấy hứng thú, nhờ đó học tập hiệu quả hơn", Thu Hiền cho hay.

Sau khi nhận bằng trong lễ tốt nghiệp, Hiền cho biết mình đang chờ đợi một số vị trí công việc mà doanh nghiệp đưa xuống để mong muốn lựa chọn được nơi phù hợp nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.