Thủ khoa tiếp sức gen Z:

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Đạt được điểm cao thi THPT nhờ vào phương pháp này…

18/04/2023 09:00 GMT+7

Trong số phát sóng chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" hôm nay (18.4), Ngô Lê Sơ Ni, thủ khoa Trường ĐH Giao thông vận tải, phân hiệu TP.HCM năm 2022 sẽ "bật mí" về cách mà các bạn ấy ôn thi.

Trong chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" cô nàng thủ khoa xinh xắn Ngô Lê Sơ Ni, cho biết để đạt được kết quả cao thì phải lập ra một lộ trình ôn thi hiệu quả nhất.

Sơ Ni khuyên: "Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là bước vào kỳ thi, nên thời gian này các bạn phải ôn, luyện và sửa đề một cách tỉ mỉ và chi tiết nhất. Cần xem kỹ mình sai ở đâu, sai như thế nào, để hệ thống lại kiến thức mà mình chưa nắm vững. Ngoài ra khi đã luyện đề xong, nên hệ thống lại những kiến thức có liên quan đến các câu trong đề, sẽ giúp các bạn ôn lại cũng như nắm vững được kiến thức mà mình đã học".

Thủ khoa Ngô Lê Sơ Ni: Cách mà các bạn thủ khoa ôn bài?

Cũng theo Sơ Ni, vào khoảng thời gian 3 tuần trước thi, thí sinh không nên ôn đề một cách tỉ mỉ nữa, mà phải làm sao luyện càng nhiều đề càng tốt, cũng như rút ngắn thời gian làm bài. Điều này sẽ giúp các bạn làm quen với những dạng bài mà mình chưa biết, cũng như có một nền tảng tư duy tốt hơn.

"Có một cách luyện đề mà mình cảm thấy hiệu quả nhất đó là mình sẽ ôn bài theo khung giờ thi. Chẳng hạn như thi môn toán vào lúc 14 giờ, trong 3 tuần trước khi thi mình sẽ luyện đề toán vào lúc 14 giờ, điều này sẽ giúp cho não bộ của mình làm quen với việc phải tư duy môn đó vào khung giờ đã đặt ra. Và mình đã đạt được kết quả cao nhờ vào phương pháp luyện đề này", cô nàng thủ khoa "bật mí".

Những 'idol' của thí sinh đã ôn thi như thế nào ? - Ảnh 2.

Ngô Lê Sơ Ni, thủ khoa Trường ĐH Giao thông vận tải, phân hiệu TP.HCM năm 2022

NVCC

Sơ Ni cho biết có một điều hay xảy ra với thí sinh là các bạn thường sẽ hứng thú giải đề những môn mà mình giỏi hơn là những môn học kém. Tuy nhiên, Sơ Ni chỉ ra một thực tế là khi bước vào phòng thi, đối với các môn học giỏi thì các bạn sẽ có một sự tự tin nhất định, cũng như khi gặp các dạng bài khó vẫn bình tĩnh tư duy ra cách giải. Còn đối với những môn các bạn kém, nếu như gặp áp lực phòng thi thì thường sẽ bị run, không giải được bài và dẫn đến tình trạng là dễ bị điểm thấp.

Vì thế cô nàng thủ khoa khuyên thí sinh nên ôn luyện đề những môn mà mình kém nhiều hơn những môn mình giỏi. Điều này sẽ giúp cân bằng lại điểm cũng như giúp ôn luyện lại những kiến thức mà các bạn nắm chưa vững.

"Giai đoạn cuối cùng là 1 tuần trước khi thi, giai đoạn này các bạn nên ngưng việc luyện đề và chỉ nên tập trung vào việc ôn luyện kiến thức lý thuyết. Và khung giờ mà mình cảm thấy phù hợp nhất với việc ôn luyện lý thuyết là 5 giờ sáng vì khung giờ này sẽ có khả năng tập trung cao cũng như khả năng ghi nhớ lâu và sâu hơn. Ngoài ra, các bạn cũng nên tập trung vào việc ăn uống và nghỉ ngơi để có sức khỏe thật tốt cho ngày thi", Sơ Ni nhắn gửi đến thí sinh.

Thí sinh cùng theo dõi các video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn. Mỗi ngày 2 lượt phát sóng (sáng: 9 giờ; chiều: 14 giờ).

Đơn vị tài trợ: 

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Đạt được điểm cao nhờ vào phương pháp này… - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.