Thử nghiệm thuốc mới giúp toàn bộ bệnh nhân tham gia khỏi bệnh ung thư

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/06/2022 08:55 GMT+7

Một thử nghiệm thuốc điều trị ung thư vừa công bố mới đây đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Tất cả những bệnh nhân tham gia thử nghiệm đều khỏi ung thư trực tràng.

Thử nghiệm được thực hiện trên 18 bệnh nhân ung thư trực tràng tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở thành phố New York (Mỹ). Loại thuốc được sử dụng trong thử nghiệm có tên là dostarlimab, theo tờ New York Post (Mỹ).

Thử nghiệm thuốc điều trị ung thư mới có tên dostarlimab đã giúp 18 bệnh nhân khỏi ung thư trực tràng

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các bệnh nhân ung thư trực tràng khi tham gia nghiên cứu đều được bác sĩ đề xuất các phương pháp điều trị như hóa trị hoặc phẫu thuật. Phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến chức năng ruột và tiết niệu về sau, thậm chí một số bệnh nhân có thể phải dùng hậu môn nhân tạo.

Nhưng thay vì sử dụng các phương pháp này, 18 bệnh nhân ung thư khi tham gia thử nghiệm đã được điều trị bằng thuốc dostarlimab. Liều điều trị là 3 tuần/lần và liên tục trong 6 tháng.

Vào giai đoạn cuối của thử nghiệm, ảnh chụp MRI, sinh thiết và các xét nghiệm trực tràng không tìm thấy dấu vết của ung thư. Tất cả đều đã khỏi ung thư mà không cần phải chịu những đau đớn do hóa trị hay phẫu thuật gây ra. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa New England.

“Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên một điều như vậy xảy ra trong lịch sử điều trị ung thư”, tiến sĩ Luis A. Diaz Jr, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết.

“Có rất nhiều nước mắt hạnh phúc đã rơi”, tiến sĩ Andrea Cercek, bác sĩ điều trị ung thư tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, chia sẻ.

Thử nghiệm thuốc mới giúp toàn bộ bệnh nhân tham gia khỏi bệnh ung thư

Những người tham gia thử nghiệm thuốc dostarlimab không chỉ không cần điều trị bổ sung mà còn không có trường hợp nào tái phát ung thư. Các kiểm tra trong vòng 6 đến 25 tháng, tức hơn 2 năm, sau khi thử nghiệm kết thúc đều không phát hiện dấu vết ung thư nào ở các bệnh nhân, theo New York Post.

Một trong những bệnh nhân trong thử nghiệm là bà Sascha Roth. Ban đầu, bà dự tính chuyển đến sống ở thành phố New York để hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên, bà đã chọn tham gia thử nghiệm thuốc. Khi thử nghiệm đã có kết quả, bà được bác sĩ thông báo là đã khỏi ung thư.

“Tôi đã kể với gia đình, họ đã không thể tin được điều đó”, bà Roth chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.