Thủ quân U.23 Lào bất ngờ đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất U.23 Đông Nam Á

Giang Lao
Giang Lao
26/02/2022 22:48 GMT+7

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã chọn cầu thủ Bounphachan Bounkong, đội trưởng U.23 Lào là cầu thủ xuất sắc nhất giải U.23 Đông Nam Á dù chỉ ghi 2 bàn trong 2 trận thắng U.23 Malaysia ở vòng bảng.

Ở trận tranh hạng 3 giải U.23 Đông Nam Á diễn ra lúc 16 giờ chiều 26.2, Bounphachan BounkongU.23 Lào không thể thi đấu do trong đội bùng phát các ca nhiễm Covid-19, vì thế trận đấu với U.23 Timor Leste bị hủy.

Thủ quân U.23 Lào, Bounphachan Bounkong

GOAL Asia

Thông tin ban đầu cho biết, vì sự cố này U.23 Lào bị xử thua và U.23 Timor Leste đoạt hạng 3. Mặc dù vậy, để khích lệ sự phát triển của giải U.23 Đông Nam Á, AFF đã quyết định trao đồng hạng 3 cho 2 đội U.23 Lào và U.23 Timor Leste.

Theo trang GOAL Asia, lý do sự thay đổi này là vì AFF muốn vinh danh các đội dự giải trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng các đội vẫn nỗ lực thi đấu như trường hợp U.23 Việt Nam chỉ còn 13 người vẫn đấu ở trận bán kết với Timor Leste.

Ngoài giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải U.23 Đông Nam Á 2022 trao cho thủ quân U.23 Lào, Bounphachan Bounkong, AFF cũng trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải cho thủ môn Hul Kimhuy của chủ nhà Campuchia khi chỉ để lọt lưới 1 bàn. Còn cầu thủ vua phá lưới là Teerasak Poeiphimai (U.23 Thái Lan) ghi 3 bàn, cùng danh hiệu đội bóng có sự phát triển nhanh nhất cho U.23 Timor Leste.

U.23 Việt Nam vô địch ĐNÁ, Bảo Toàn tặng chiến thắng cho đồng đội bị Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.