Thủ tướng Anh Boris Johnson bác kêu gọi từ chức, nói muốn tiếp tục thực hiện chức trách

La Vi
La Vi
07/07/2022 14:33 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 6.7 cương quyết từ chối những lời kêu gọi ông từ chức.

Thủ tướng Anh nói: "Thành thật mà nói, công việc của một thủ tướng là khi được giao một chức trách vô cùng to lớn là phải tiếp tục".

Vị thế của nhà lãnh đạo của nước Anh đang bị suy yếu sau hàng loạt quyết định từ chức từ đội ngũ cấp cao và bộ trưởng. Họ đã từ chức để phản đối cách xử lý của ông Johnson khi vướng phải nhiều vụ bê bối.

Mới nhất là nghi ngờ văn phòng thủ tướng đã không nói sự thật về các cáo buộc một nghị sĩ đã có hành vi tình dục sai trái.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

reuters

Lãnh đạo Công Đảng Anh, ông Keir Starmer, cho biết: "Thủ tướng biết vị bộ trưởng bị tố cáo trước đây đã thực hiện hành vi tấn công tình dục, nhưng mà vẫn thăng chức cho ông ấy. Tại sao?"

Ông Johnson đáp lại rằng: "Cá nhân đó, nghị sĩ đến từ Tamworth đó, không còn chức vụ trong đảng Bảo thủ nữa, ông ấy đã nghỉ việc rồi".

Ông Johnson cũng phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ từ trong chính nội bộ đảng Bảo thủ.

Cựu Bộ trưởng Y tế Sajid Javid, người đã cùng với bộ trưởng tài chính tuyên bố từ chức vào tối 5.7, đã nhấn mạnh sự liêm chính là cần thiết trong chính trị. Ông cũng liệt kê một loạt vụ bê bối có liên quan Thủ tướng Johnson trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Một tháng trước, ông Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ. Theo quy định hiện nay của đảng này, phải sau 12 tháng mới được tổ chức lại một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đang tìm cách thay đổi các quy định đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.