Thủ tướng Bangladesh từ chức, nghi đã đón trực thăng sang Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
05/08/2024 16:36 GMT+7

Giới chức đại diện Bangladesh tại Ấn Độ cho hay Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã từ chức, trong khi có thông tin nhà lãnh đạo đã đón trực thăng sang Ấn Độ, còn hàng ngàn người tràn vào dinh thự của bà.


Reuters ngày 5.8 dẫn lời giới chức đại diện Bangladesh ở Ấn Độ cho hay Thủ tướng Sheikh Hasina đã từ chức, trong khi một nguồn tin quân đội Bangladesh xác nhận điều này và cho biết bà Hasina đã ra nước ngoài.

Trước đó, AFP dẫn lời một trợ lý cấp cao của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cho hay việc nhà lãnh đạo từ chức là một "khả năng", trong khi có thông tin bà đã đón trực thăng quân sự sang Ấn Độ.

Thủ tướng Bangladesh từ chức, bay sang Ấn Độ, người biểu tình xông vào cướp phá dinh thự

Thông tin bà Hasina (77 tuổi) đón máy bay đi Ấn Độ được Reuters dẫn lại từ tờ Prothom Alo, trong bối cảnh nhiều người tiếp tục biểu tình, bất chấp lệnh giới nghiêm tại Bangladesh.

Đài CNN News 18 đưa tin bà Hasina đã từ chức. Tờ Prothom Alo đưa tin hàng ngàn người đã tràn vào dinh thự của bà Hasina.

Thủ tướng Bangladesh từ chức, nghi đã đón trực thăng sang Ấn Độ- Ảnh 1.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

REUTERS

Một nguồn tin chính phủ nói với Reuters rằng Thủ tướng Hasin và em gái đã được đưa đến "nơi trú ẩn an toàn" chứ không còn ở dinh thự. "Các bạn thấy đó, tình hình rất khó lường. Điều gì đang xảy ra, chính tôi cũng không biết", theo Bộ trưởng Luật pháp Bangladesh Anisul Huq.

Nhiều người xuống đường tại thủ đô Dhaka vào ngày 5.8, bất chấp lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ chiều 4.8, nhằm gây áp lực buộc bà Hasina từ chức sau một ngày bạo lực khiến gần 100 người thiệt mạng trên cả nước.

Trong lúc người biểu tình bắt đầu xuống đường tại một số nơi, các xe bọc thép chở quân và binh sĩ tiếp tục tuần tra tại thủ đô.

Tờ Daily Star đưa tin ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình vào ngày 5.8 tại các khu vực Jatrabari và Cao đẳng Y khoa Dhaka.

Văn phòng phát ngôn viên quân đội Bangladesh yêu cầu mọi người kiềm chế không gây bạo lực và cần phải kiên nhẫn.

Hôm 4.8, ít nhất 91 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ ở Bangladesh, khi cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán hàng chục ngàn người biểu tình đòi Thủ tướng Hasina từ chức.

Chính phủ Bangladesh ban hành lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên toàn quốc từ 18 giờ ngày 4.8 (giờ địa phương) và 3 ngày nghỉ từ ngày 5.8.

Thủ tướng Hasina đối diện áp lực lớn sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp hồi tháng 1, trong cuộc bầu cử bị đảng Dân tộc Bangladesh đối lập tẩy chay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.