Thủ tướng: Hợp tác giáo dục với Lào là vấn đề chiến lược

Mai Hà
Mai Hà
(từ Vientiane, Lào)
09/10/2024 07:17 GMT+7

Chiều 8.10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào.

Báo cáo Thủ tướng và đoàn đại biểu, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước có đầu tư lớn nhất tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 5 tỉ USD. 

Thủ tướng: Hợp tác giáo dục với Lào là vấn đề chiến lược- Ảnh 1.

Thủ tướng gặp gỡ, làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào

ẢNH: NHẬT BẮC

Kim ngạch thương mại song phương trong những tháng đầu năm 2024 đã vượt 1 tỉ USD, hướng tới mục tiêu trên 2 tỉ USD mỗi năm.

Hiện có khoảng 100.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào. Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam hết sức quan tâm, có nhiều hoạt động tôn vinh và thúc đẩy việc giữ gìn, học tập tiếng Việt.

Bà Kiều Thị Hồng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, cho biết địa bàn khu vực bắc Lào còn nhiều khó khăn, nhưng 8 tỉnh tại đây có mối quan hệ tốt với 26 tỉnh, thành phố và 2 quân khu của Việt Nam.

Về ngoại giao kinh tế, Tổng lãnh sự quán và hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu đang triển khai dự án hợp tác trồng thí điểm 8 ha cây mắc ca, tới đây nếu hiệu quả sẽ mở rộng. Bà Hồng Phúc đề nghị các bộ, ngành quan tâm hỗ trợ, hợp tác với Lào mở rộng hợp tác trồng thí điểm một số cây phù hợp với Bắc Lào như tre bát độ, quế…

Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Trưởng cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, thông tin về các hoạt động hợp tác với Lào, đặc biệt là hợp tác phòng chống tội phạm. Bộ Công an đang triển khai 2 dự án hỗ trợ phía Lào gồm xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy và xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân.

Sinh sống và làm việc gần 40 năm tại Lào, đại tá Võ Văn Thống, tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào, khẳng định các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

"Giúp bạn cũng là giúp mình. Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giữa hai nước, đặc biệt tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực", ông Thống nói.

Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào rất đặc biệt, các cơ quan đại diện Việt Nam cùng các cán bộ phải quán triệt tinh thần chân thành, tin cậy, cởi mở trong quan hệ này.

Thủ tướng: Hợp tác giáo dục với Lào là vấn đề chiến lược- Ảnh 2.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả trong triển khai các dự án hợp tác với Lào

ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng biểu dương các cơ quan đại diện tại Lào đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong quan hệ Việt Nam - Lào, quan hệ chính trị là nòng cốt, đồng thời phải thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực và các lĩnh vực khác, góp phần củng cố, vun đắp cho quan hệ Việt - Lào ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đồng ý với các đề xuất được nêu, Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư.

Tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc thuận lợi tại Lào. Thúc đẩy triển khai thật tốt các dự án đã có, hoàn thành dứt điểm các dự án đang làm, với các dự án sắp tới phải theo hướng trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Trong đó, theo Thủ tướng, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Lào; hợp tác giáo dục, đào tạo với Lào là vấn đề chiến lược, lâu dài. 

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan cần tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, xây dựng cộng đồng; giữ vững và phát huy đoàn kết, thống nhất; chủ động, tích cực hợp tác, giao lưu với cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Lào để góp phần thúc đẩy, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ASEAN.

Tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả trong triển khai các dự án hợp tác với Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.