Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo rà soát vũ khí Mỹ sau lệnh cấm vận của Washington

Văn Khoa
Văn Khoa
10/12/2021 17:31 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen vừa ra lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia lập tức ra soát lại các vũ khí và thiết bị quân sự do Mỹ chế tạo và quyết định xem nên giữ lại hay hủy bỏ chúng.

Thủ tướng Hun Sen của Campuchia

Chụp màn Hình Fresh News

Lệnh trên được Thủ tướng Hun Sen đưa lên trang Facebook của ông hôm nay 10.12, theo cổng thông tin Fresh News. “Mỹ gần đây ra lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia. Tôi cảm ơn họ vì quyết đó phản ánh quyết định của tôi vào năm 1994 là không chuyển hệ thống vũ khí của Campuchia sang sử dụng vũ khí Mỹ. Cùng lúc, tôi ra lệnh các lực lượng vũ trang lập tức xem xét số vũ khí và thiết bị quân sự Mỹ hiện có và quyết định xem liệu có nên giữ lại hay phá hủy chúng”, Thủ tướng Hun Sen cho hay.

Thủ tướng Hun Sen cũng lưu ý rằng "những người sử dụng vũ khí Mỹ đã thua trong các cuộc chiến tranh, chẳng hạn Cộng hòa Khmer của Lon Nol. Họ đã sử dụng và nhập khẩu nhiều vũ khí cho Campuchia…Những người sử dụng vũ khí Mỹ gần đây cũng đã thua trận ở Afghanistan. Tôi tin vào dũng khí và tinh thần của các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, hơn là vũ khí”.

“Tôi một lần nữa cảm ơn Mỹ đã xác nhận quyết định của tôi không mua vũ khí từ họ là phù hợp cho chính sách quốc phòng của Campuchia và đó là thông điệp cho giới lãnh đạo Campuchia thế hệ kế tiếp rằng nếu muốn ngành quốc phòng độc lập thì đừng dùng vũ khí Mỹ”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Mỹ cấm vận vũ khí, hạn chế xuất khẩu sản phẩm lưỡng dụng đối với Campuchia

Vào ngày 8.12, chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới về các mặt hàng lưỡng dụng đối với Campuchia, vì lo ngại điều mà Washington cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc cũng như vấn đề tham nhũng và nhân quyền ở Campuchia, theo Reuters.

Lệnh cấm vận và hạn chế nói trên được đưa ra khoảng một tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo phong tỏa bất kỳ tài sản ở Mỹ và tội phạm hóa các giao dịch với 2 quan chức Campuchia về cáo buộc tham nhũng liên quan đến căn cứ hải quân Ream ở quốc gia Đông Nam Á này. Đó là Tư lệnh hải quân Campuchia, đô đốc Tea Vinh, và Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ Kỹ thuật và Vật liệu thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia, tướng Chau Phirun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.