Thủ tướng Hun Sen mắc Covid-19 khi đang ở Indonesia chuẩn bị dự họp G20

Khánh An
Khánh An
15/11/2022 08:57 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen quyết định cho toàn bộ phái đoàn về nước và đang đàm phán để nhờ Indonesia thay thế vị trí đại diện ASEAN tại hội nghị G20 .

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến sân bay ở Bali (Indonesia) vào ngày 14.11 và được tiếp đón bởi Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Tito Karnavian và thống đốc Bali I Wayan Koste

reuters

Tờ Khmer Times ngày 15.11 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa thông báo ông xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi đang ở Indonesia chuẩn bị dự hội nghị cấp cao G20.

Thông báo được ông đưa ra trên tài khoản Facebook và cho biết phái đoàn Campuchia giờ đây sẽ trở về nước.

Thủ tướng Hun Sen mắc Covid-19 khi đang ở Indonesia chuẩn bị dự họp G20

“Giờ đây tôi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trước khi rời Campuchia, tôi đã xét nghiệm hằng ngày, đặc biệt là trước khi khởi hành. Tôi đã xét nghiệm nhanh trước khi lên máy bay nhưng không thấy gì”, ông cho biết.

Ông cho biết xét nghiệm tại bệnh viện ở Indonesia cho kết quả dương tính với Covid-19, trong khi ông cũng không có triệu chứng lạ nào.

“May mắn là tối qua, do tới trễ, tôi đã không đi ăn tối với một số lãnh đạo các nước được tổ chức bởi Tổng thống Pháp [Emmanuel Macron]”, ông cho biết.

Thủ tướng Hun Sen đến Bali vào ngày 14.11

reuters

Vì sự an toàn của các phái đoàn dự hội nghị G20, nhà lãnh đạo quyết định rằng mọi đại biểu Campuchia phải về nước, và đang đàm phán để trao quyền đại diện ASEAN cho Indonesia, do Campuchia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Ông cho biết sẽ không gặp được các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Pháp tại Thái Lan vào dịp hội nghị APEC như dự kiến. Thủ tướng Hun Sen chia sẻ kế hoạch trở về nước vào tối nay và tiếp tục làm việc bình thường, trừ việc gặp trực tiếp.

Nga bác bỏ thông tin Ngoại trưởng Lavrov nhập viện ở Indonesia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.