Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ủng hộ con trai kế nhiệm nhưng phải qua bầu cử

Văn Khoa
Văn Khoa
02/12/2021 13:35 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen hôm nay 2.12 cho hay ông hoàn toàn ủng hộ con trai lớn của ông là tướng Hun Manet làm thủ tướng, nhưng nhấn mạnh Campuchia phải bầu chọn ông Hun Manet trong một cuộc bầu cử, theo tờ Khmer Times .

Thủ tướng Hun Sen đưa ra tuyên bố trên tại lễ khánh thành một con đường và hệ thống xử lý nước thải, với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD, ở thành phố Sihanoukville vào sáng nay 2.12.

Thủ tướng Hun Sen và tướng Hun Manet hồi năm 2020

Chụp Màn hình khmer Times

Thủ tướng Hun Sen (69 tuổi) tuyên bố ông đang chuẩn bị cho ông Hun Manet (44 tuổi) trở thành người kế nhiệm. “Tôi hôm nay tuyên bố ủng hộ con trai mình làm thủ tướng, nhưng chúng tôi phải trải qua cuộc bầu cử”, ông Hun Sen nhấn mạnh.

Hồi tháng 1.2020, Khmer Times đưa tin Thủ tướng Hun Sen tròn 35 năm tại vị, đồng thời khẳng định ông sẽ không trao chức cho con trai mà người kế vị sẽ được chọn thông qua bầu cử.

Cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia diễn ra 5 năm một lần và lần gần nhất được tổ chức vào ngày 29.7.2018, với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen giành thắng lợi áp đảo.

Hồi tháng 6.2020, Khmer Times đưa tin Chủ tịch đảng CPP Hun Sen đã quyết định bổ nhiệm tướng Hun Manet, tư lệnh Lục quân hoàng gia Campuchia, vào vị trí đứng đầu Ban chấp hành trung ương thường trực Đoàn thanh niên CPP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.