Một ngày trước đó, tức hôm 31.5, ông Netanyahu đã quyết định rút ngắn chuyến công du của mình đến Canada và Mỹ để quay về Israel giải quyết vụ việc.
Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Phủ Thủ tướng Israel cho hay ông Netanyahu đã có chuyến công du hai ngày tại Canada, bắt đầu từ hôm 30.5.
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Hy Lạp vào hôm 31.5. Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới - Ảnh: AFP |
Được biết, theo kế hoạch, Thủ tướng Netanyahu sẽ đến Washington và hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay (1.6) để thảo luận về tiến trình hòa bình Israel - Palestine và mối quan hệ Israel - Mỹ.
Tuy nhiên, do tình hình căng thẳng ở Dải Gaza, ông Netanyahu đã gọi điện cho Tổng thống Obama báo ông phải trở lại Israel.
Ngày 31.5, lính biệt kích Israel đã lên boong và tìm cách kiểm soát một chiếc tàu trong đoàn tàu chở hàng viện chợ tới Dải Gaza.
Lực lượng phòng vệ Israel thừa nhận ít nhất 9 người trên đoàn tàu đã thiệt mạng và nhiều lính Israel đã bị thương.
Hầu hết những người thiệt mạng là người Thổ Nhĩ Kỳ và vụ việc này đã khiến cho mối quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi.
Ankara đã triệu hồi Đại sứ của mình tại Israel và các vụ biểu tính chống Israel đã nổ ra ở nhiều thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Israel đã khuyên công dân của mình không đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ song không có kế hoạch triệu hồi đại sứ.
Huỳnh Thiềm
Bình luận (0)