Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Campuchia

25/04/2017 08:09 GMT+7

Chiều 24.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 - 25.4, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và phu nhân.

Ngay sau khi tới Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Hoàng cung.
Bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Campuchia đúng dịp “Năm hữu nghị VN - Campuchia” chào mừng 50 năm hai nước VN - Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao (24.6.1967 - 24.6.2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của lãnh đạo cấp cao VN tới Quốc vương Norodom Sihamoni và thân mẫu là Hoàng thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk.
Trước đó, vào sáng 24.4, lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Long Bình - Chrey Thom nối H.An Phú (An Giang) và tỉnh Kandal (Campuchia) diễn ra tại tỉnh Kandal. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đồng chủ trì buổi lễ. Cầu Long Bình - Chrey Thom có tổng chiều dài cầu và tuyến đường 2 đầu cầu là 5.668 m, tổng mức đầu tư của dự án trên 799 tỉ đồng; trong đó kinh phí thực hiện cầu phía bờ VN trên 370 tỉ đồng. Công trình cầu Long Bình - Chrey Thom được khởi công xây dựng ngày 14.1.2014, là công trình giao thông lớn thứ 2 tại Campuchia được xây dựng bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ VN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia đều cho rằng cầu Long Bình - Chrey Thom không chỉ đơn thuần là công trình giao thông mang ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và là biểu tượng tốt đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước, 2 dân tộc VN và Campuchia. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Hun Sen đã nhắc lại công ơn của Chính phủ và Nhân dân VN đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh trong thời bình hiện nay, VN vẫn tiếp tục giúp Campuchia xây dựng và phát triển đất nước ngày càng bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.