Thủ tướng Nhật Bản đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

30/04/2022 18:02 GMT+7

Chiều 30.4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 30.4 - 1.5.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa đáp xuống Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày 30.4-1.5.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến Hà Nội chiều nay 30.4

Đậu tiến đạt

Đón tiếp Thủ tướng Kishida tại sân bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vỹ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức (tháng 10.2021), đồng thời để đáp lễ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 11.2021).

Việt Nam là điểm dừng thứ 2 sau Indonesia trong chuyến công du tới 5 quốc gia Đông Nam Á và châu Âu của Thủ tướng Nhật Bản

Đậu tiến đạt

Thủ tướng Kishida Fumio từng nhiều năm giữ chức Tổng thư ký Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Ông đã thăm Việt Nam 3 lần trên các cương vị khác và đóng góp tích cực vào việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014.

Cụ thể, Thủ tướng Kishida Fumio từng thăm Việt Nam vào tháng 7.2014 và tháng 5.2016 trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, tháng 5.2018 trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách.

Thủ tướng Kishida Fumio từng chia sẻ, với ông, "Việt Nam là một đất nước đặc biệt và có lương duyên với Nhật Bản".

Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Kishida sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam để thảo luận về nhiều nội dung như tình hình khu vực và quốc tế, cùng quan hệ song phương giữa hai nước.

Thủ tướng Fumio cũng sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tham dự buổi lễ trao đổi các văn kiện hợp tác song phương.

“Thông qua chuyến thăm lần này, Thủ tướng Kishida mong muốn có thể tăng cường hợp tác với các nước nhằm hướng tới hiện thực hóa "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Đại sứ quán Nhật Bản thông báo.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản có nhiều dấu hiệu tích cực trong thời gian qua.

Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Việt - Nhật đạt 42,7 tỉ USD, xuất khẩu đạt 20 tỉ USD (tăng 4,4%). Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11,2 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021, theo thông tin từ báo Chính phủ.

Chuyên cơ B777-300 chở Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Sân bay Nội Bài

đậu tiến đạt

Lũy kế đến ngày 20.3, Nhật Bản có 4.828 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 64.410 tỉ USD, đứng thứ 3 sau Hàn QuốcSingapore.

Nhật Bản cũng liên tục cung cấp vốn ODA những năm gần đây cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Từ năm 1992 đến nay, Việt Nam cử nhiều tu nghiệp sinh sang Nhật Bản. Hiện, Việt Nam đứng thứ nhất về số lượng thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản với hơn 200.000 người. Số lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản hiện đạt hơn 51.000 người.

Nhật Bản còn viện trợ hơn 7,4 triệu liều vắc xin, trong khi Việt Nam hỗ trợ hơn 1,2 triệu khẩu trang cho Nhật Bản, bên cạnh những hoạt động hợp tác y tế khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.