Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Đã đến lúc cho một làn sóng đầu tư mới từ Nhật vào Việt Nam

20/11/2006 23:27 GMT+7

Sáng 20.11, hội thảo về hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đã được tổ chức tại Hà Nội nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định quyết tâm mở cửa thị trường và cải cách mạnh mẽ của Việt Nam để đón nhận làn sóng đầu tư mới sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản có sự quan tâm đặc biệt dành cho Việt Nam và điều đó đã được thể hiện qua việc có đại diện của hơn 130 doanh nghiệp lớn của Nhật do Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Nhật Fujio Mitarai dẫn đầu, tháp tùng chuyến thăm Việt Nam của ông lần này. Thủ tướng Abe bày tỏ mong muốn quá trình đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Nhật - được khởi động đầu năm 2007 - sẽ sớm kết thúc và có kết quả tốt đẹp.

Các dự án lớn như đường cao tốc, đường sắt Bắc - Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc... là những dự án được phía Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp Nhật quan tâm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết những kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ được Chính phủ Việt Nam giải quyết thỏa đáng. Ông Fujio Mitarai, Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Nhật cho biết trong thời gian tới, phía Nhật sẽ đầu tư thêm khoảng 85 tỉ yen vào các ngành điện lực, máy móc và xây dựng tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật cũng đã kiến nghị Chính phủ Việt Nam nên mở cửa cho đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực dịch vụ, vận chuyển và lưu thông, đồng thời cần có sự ưu đãi bình đẳng giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Kenji Miyahara, Phó chủ tịch Nippon Keidanren thay mặt cộng đồng doanh nghiệp Nhật khẳng định một trong những vấn đề được các doanh nghiệp Nhật quan tâm hàng đầu là việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức sau đó, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định đã đến lúc cho một làn sóng đầu tư mới từ Nhật vào Việt Nam. Thủ tướng Abe cũng cho biết hai bên sẽ có những hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, năng lượng, xây dựng hạ tầng cơ sở... đồng thời Việt Nam và Nhật sẽ phối hợp tổ chức các dự án đào tạo về nhân lực, ví dụ như việc mở các trung tâm đào tạo ở TP.HCM;  hỗ trợ các dự án xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Trung Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.