Thủ tướng: Nhiều doanh nhân Việt Nam nổi tiếng từng ở Nga về

Mai Hà
Mai Hà
(từ Kazan, Liên bang Nga)
24/10/2024 07:51 GMT+7

Chia sẻ với đại diện bà con kiều bào tại Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tự hào khi trong hoàn cảnh khó khăn nào, người Việt Nam cũng vươn lên với tinh thần tự lực, tự cường.

Dù lịch trình tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại TP.Kaza (Liên bang Nga) dày đặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe đại diện bà con kiều bào đang sinh sống tại Nga, chiều 23.10.

Thủ tướng: Nhiều doanh nhân Việt Nam nổi tiếng từng ở Nga về- Ảnh 1.

Thủ tướng chia sẻ với bà con kiều bào tại Nga

ẢNH: ANH TÚ

Báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Nga có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay.

Cộng đồng ngày càng lớn mạnh, có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội được củng cố, luôn hướng về quê hương, đất nước. Đại sứ quán có nhiều nỗ lực để làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất cho bà con, hỗ trợ bà con sinh sống, làm ăn, hội nhập tốt vào xã hội sở tại...

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết cộng đồng người Việt tại Nga hiện có khoảng 70.000 - 80.000 người với nguồn lực phong phú, đặc biệt các doanh nhân Việt Nam tại Nga có năng lực thích ứng rất cao.

Theo ông Hoàng, tình hình hiện tại của Nga đang tạo ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam. “Cộng đồng người Việt Nam tại Nga có niềm tin sâu sắc mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới. Người Việt dù đi đâu, làm gì cũng nghĩ mình là người Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…", ông Hoàng nói.

Trong hoàn cảnh khó khăn nào, người Việt cũng vươn lên

Bạn Lê Huỳnh Đức, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga báo tin vui với Thủ tướng khi Nga là nước đầu tiên sinh viên Việt Nam vừa thành lập được tổ chức Đoàn vừa thành lập được Hội sinh viên. Học sinh sinh viên cũng là những người được hưởng thành quả từ mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết rất xúc động về tình cảm, nỗ lực cố gắng vươn lên của cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Khó khăn sau đại dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tình hình phức tạp ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bà con người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có Nga.

Thủ tướng: Nhiều doanh nhân Việt Nam nổi tiếng từng ở Nga về- Ảnh 2.

Người Việt Nam tại Nga hiện có khoảng 70.000 - 80.000 người

ẢNH: NHẬT BẮC

“Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, người Việt Nam vẫn vươn lên - truyền thống này là tài sản vô giá của dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, với tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại truyền thống hợp tác lâu đời giữa Việt Nam và Nga từ khi Bác Hồ đặt chân đến Nga cho đến nhiều thế hệ lãnh đạo sau này đã học tập, nghiên cứu tại Nga, Thủ tướng cho biết, nhiều người giữ các trọng trách lớn như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải…

Hợp tác Việt Nam và Nga xuyên suốt, bao trùm, toàn diện và rất tổng thể, sâu sắc trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, giao lưu nhân dân… Qua thăng trầm của lịch sử, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc luôn được giữ vững, phát huy.

"Nhiều anh chị em trở lại nước Nga như trở về nhà. Nga đối với Việt Nam luôn hài hòa, tôn trọng và quý mến. Chúng ta đối với Nga cũng như vậy”, Thủ tướng nêu rõ.

Ông cũng nhắc nhớ đến những thời kỳ khó khăn nhất, Liên Xô trước đây và sau này là Nga đã giúp đỡ, viện trợ Việt Nam chí tình, chí nghĩa. Những người Việt sinh sống và làm việc tại Liên Xô, các nước Đông Âu và Nga cũng quay về giúp đỡ khi đất nước khó khăn.

Thủ tướng chia sẻ vui mừng khi trong cộng đồng người Việt Nam tại Nga dòng chảy tích cực là chủ đạo, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, chứng minh giá trị người Việt trong quá trình học tập, lao động, kinh doanh. Nhiều doanh nhân nổi tiếng học ở Nga về đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, khoa học công nghệ…

Ông tin thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba tại Nga ngày càng lớn mạnh và phát triển, có nhiều đóng góp với nước Nga, với quan hệ hai nước và với Tổ quốc.

“Mong muốn lớn nhất là cộng đồng người Việt Nam tại Nga được tôn trọng, ổn định, ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng”, Thủ tướng nêu.

Về các kiến nghị cụ thể, Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan xử lý vấn đề thanh toán trong hoạt động của doanh nghiệp 2 nước; thành lập cơ sở dữ liệu người Việt Nam tại nước ngoài… Về phía Đại sứ quán, Thủ tướng nói, cần thiết lập đường dây nóng 24/24 để có thể hỗ trợ bà con kiều bào khi khó khăn.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp với những cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực với cộng đồng, với đất nước và quan hệ Việt Nam với nước sở tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.