Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bình Dương phải dành quỹ đất tương xứng để xây nhà ở xã hội

Đỗ Trường
Đỗ Trường
19/03/2022 16:20 GMT+7

Phát biểu tại lễ khánh thành và động thổ các dự án nhà ở xã hội Becamex, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương phải dành quỹ đất tương xứng để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ người lao động .

Chiều 19.3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bình Dương, sau khi dự lễ động thổ xây dựng khu công nghiệp VSIP 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự lễ khánh thành và động thổ các dự án nhà ở xã hội Becamex ở P.Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Báo cáo với Thủ tướng, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết từ 10 năm trước, Bình Dương đã quan tâm, xây dựng và phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp, đồng thời giao cho Tổng công ty Becamex IDC thực hiện các dự án này.

Thủ tướng cùng lãnh đạo T.Ư, địa phương cắt băng khánh thành khu nhà ở xã hội Định Hòa

đỗ trường

Theo ông Minh, giai đoạn 1 của các dự án nhà ở xã hội đã được Becamex IDC xây dựng và đưa vào sử dụng trên 47.500 căn hộ ở TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, H.Bàu Bàng và TX.Bến Cát… Giai đoạn 2 dự kiến xây dựng tổng cộng trên 118.234 căn hộ.

Khởi động giai đoạn 2 của dự án, dự kiến đến cuối năm 2023, Bình Dương sẽ hoàn thành xây dựng thêm 20.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

đỗ trường

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà Bình Dương đã thực hiện trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng với trên 1,6 triệu lao động đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, số lượng nhà ở xã hội như hiện nay chưa thể đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Thủ tướng dẫn chứng trong đại dịch Covid-19 ở Bình Dương năm 2021 vừa qua đã thể hiện rõ sự thiếu hụt về nhà ở cho người lao động, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh trong các khu nhà trọ.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và tỉnh Bình Dương phải dành quỹ đất tương xứng ở các đô thị để xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động, đồng thời phải có cơ chế, tạo điều kiện để người dân có thể vay tiền mua nhà ở xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.