Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tự tin định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh

Quý Hiên
Quý Hiên
07/10/2024 20:23 GMT+7

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để định vị Việt Nam trên bản đồ phát triển của thế giới trong kỷ nguyên thông minh, giới trẻ cần tự tin, bản lĩnh, có hoài bão, dám đương đầu với thử thách.

Chiều nay, 7.10, tại ĐH Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và GS Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã giao lưu với sinh viên một số trường ĐH trên địa bàn Hà Nội. Chủ đề của cuộc giao lưu là "Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh - Tầm nhìn cho thế hệ trẻ". Sau phát biểu của GS Klaus Schwab, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với các bạn trẻ kỳ vọng mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước muốn gửi gắm tới những chủ nhân của kỷ nguyên thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tự tin định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh- Ảnh 1.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính chúng ta có cơ sở để tự tin định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh

ẢNH: DUY THÀNH

 Làm sao để giải quyết "vấn đề tiền đâu"!

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông nhất trí với GS Klaus Schwab về cách tiếp cận bao trùm, toàn diện, phản ánh xu hướng phát triển của thời đại mới khi đề cập "kỷ nguyên thông minh". Đặc biệt, ông rất đồng tình với quan điểm của GS Klaus Schwab khi giáo sư cho rằng kỷ nguyên thông minh phải là kỷ nguyên phát triển vì con người, phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm và quan trọng hơn hết là làm cho mỗi chúng ta thấy hạnh phúc hơn, sáng tạo hơn và năng suất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để định vị Việt Nam trên bản đồ phát triển của thế giới trong kỷ nguyên thông minh, trước hết là chúng ta phải tự tin, phải có bản lĩnh khi bước vào kỷ nguyên thông minh. Bản lĩnh tự tin là có cơ sở, vì chúng ta có hơn 4.000 năm lịch sử hào hùng với đầy khó khăn trắc trở nhưng đã vươn lên đến tầm để thế giới phải ngưỡng mộ. Để tiếp tục vươn lên, chúng ta phải có bản lĩnh, phải có khát vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tự tin định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh- Ảnh 2.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

ẢNH: DUY THÀNH

Thứ hai là chúng ta cần phải hoàn thiện thể chế. Thứ ba là phải có nguồn nhân lực. Thứ tư là phải có hạ tầng để phát triển thông minh. Phát triển thông minh không thể thiếu điện, thiếu sóng (hạ tầng viễn thông), thiếu giao thông…

"Nhưng vấn đề đầu tiên là vấn đề tiền đâu?", Thủ tướng đặt vấn đề rồi chỉ ra câu trả lời nằm ở trí tuệ, ở khối óc của chúng ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Không có tiền thì phải xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, như GS Schwab đã nói, huy động nguồn lực từ hợp tác công tư. Đây là một phương thức huy động nguồn lực mà cả thế giới người ta làm. Vừa qua chúng ta đã ban hành luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư nhưng hiệu quả còn hạn chế do một số lĩnh vực chúng ta chưa phát huy được.

Cái gì cũng hợp tác công tư được, trong đó hợp tác để tạo ra các hạ tầng thông minh. Phải có chuyển giao công nghệ cho sự phát triển thông minh của chúng ta. Chúng ta phải có quản trị thông minh: cái gì làm trước, cái gì làm gì sau, nguồn lực chỉ có thể thôi, nhưng làm sao kết hợp để tạo ra xung lực, tạo ra động lực mới. Chúng ta có lực lượng trẻ thế này nhưng phát huy thế nào!".

Tin tưởng vào những người trẻ có hoài bão, có ước mơ

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cơ sở để cho chúng ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới là thành quả của chặng đường 40 năm đổi mới. Từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, vừa thoát khỏi chiến tranh, nhưng nay chúng ta là nền kinh tế có quy mô thứ 34 trên thế giới, phấn đấu năm nay rút gọn khoảng cách, phấn đấu đứng thứ 32 - 33 nếu như tăng trưởng đạt 7%. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 28 lần, trước đổi mới (1986) chúng ta mới có 150 USD, năm ngoái là 4.300 USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tự tin định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và GS Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã giao lưu với sinh viên tại ĐH Quốc gia Hà Nội

ẢNH: DUY THÀNH

"Từ chỗ bị bao vây cô lập, chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ kinh tế với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) với trên 60 nước, đang đàm phán để ký tiếp 3 FTA nữa. Nền tảng hội nhập chúng ta có, làm sao không tự tin được!", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Nhắn nhủ với các bạn sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tin tưởng về một thế hệ có hoài bão, có ước mơ, luôn luôn tin tưởng vượt qua chính giới hạn của bản thân, dám đương đầu với thử thách.

"Sự đổi mới của đất nước bắt nguồn từ mùa xuân của tuổi trẻ. Khó khăn lúc nào cũng có, nhưng chúng ta phải tự tin, phải có ước mơ để vươn lên bằng sức mạnh nội sinh của chúng ta. Tôi rất mong các bạn trẻ, những chủ nhân của kỷ nguyên thông minh, sẽ là những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tiên phong làm mới các động lực tăng trưởng, tiên phong vào các lĩnh vực mới nổi, tiên phong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… Chính các bạn sẽ là động lực cho sự vươn mình của dân tộc", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.