Thủ tướng Phan Văn Khải làm việc tại Đại học Harvard

25/06/2005 00:23 GMT+7

* Việt - Mỹ tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ Sáng ngày 24/6/2005 (giờ Boston), tại TP Boston, bang Massachusetts, Mỹ, Thủ tướng Phan Văn Khải cùng đoàn đại biểu VN đã đến thăm ĐH Harvard. Trường ĐH hàng đầu thế giới này đã có 369 năm tuổi, hiện có khoảng gần 2 vạn sinh viên các nước theo học.

Thủ tướng đã có cuộc trao đổi với ông Lawrence H.Summers, Giám đốc ĐH Harvard  về việc hợp tác về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách trọng dụng nhân tài, đào tạo tài năng trẻ của VN, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn mới của quan hệ hợp tác sâu rộng giữa VN và Mỹ, trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác toàn diện, có chiều sâu giữa ĐH Harvard và các trường ĐH, các cơ quan nghiên cứu khoa học của VN.

ĐH Harvard từng có quá trình hỗ trợ việc giáo dục - đào tạo  của VN, nhận sinh viên VN vào học sau ĐH tại trường kể từ năm 1989 thông qua Học viện Phát triển quốc tế Harvard (HIID) và Viện Harvard Yenching. HIID còn quan tâm đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, tổ chức cho các đoàn chuyên gia cao cấp của VN đi nghiên cứu kinh tế một số nước; HIID từng giới thiệu quyển sách Theo hướng rồng bay về cải cách kinh tế ở VN. Đặc biệt, do viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Mỹ, dự án Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright giai đoạn 1 tại TP.HCM do ĐH Harvard đào tạo đã hoàn tất và giai đoạn 2 (2004-2008) chương trình này đang được tiến hành. Trên nền tảng đó, sắp tới ĐH Harvard sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ VN đào tạo sau ĐH, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hoạch định chính sách, quản lý kinh tế, quản lý kinh doanh; đồng thời sẽ có các chương trình hỗ trợ các trường ĐH Việt Nam nâng cao năng lực đào tạo kinh tế và một số chuyên ngành khác.

Cũng trong sáng 24/6, Thủ tướng đã đến thăm Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và trao đổi về vấn đề giao lưu, hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ giữa đôi bên cùng bà Suan Hockfield, Chủ tịch viện. Chiều cùng ngày, sau khi tiếp và nghe chuyên gia M.Porter trình bày về "Làm thế nào để tăng cường khả năng cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hiện nay", Thủ tướng cùng đoàn VN sẽ có cuộc gặp gỡ bàn tròn về việc xây dựng trường ĐH tầm cỡ quốc tế tại VN; các nhà doanh nghiệp VN thăm Trường Kinh doanh Harvard, nghe trình bày về chủ đề "Kinh tế thế giới cùng sự thách thức, cạnh tranh đối với doanh nghiệp”. Theo dự kiến, lễ ký thỏa thuận giữa Bộ Khoa học - Công nghệ VN với MIT và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG); giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp VN với IDG sẽ được thực hiện vào ngày 25/6 tới.

*Trước đó, chiều 23/6, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam, sinh viên đang học tại các trường đại học của Mỹ, đồng bào người Việt định cư tại New York.

Trò chuyện với bà con Việt kiều, Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định đồng bào Việt định cư ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng VN. Chính phủ và nhân dân trong nước đánh giá cao những đóng góp của người Việt định cư ở nước ngoài vào công cuộc phát triển của đất nước.

Cũng trong chiều 23/6, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN phối hợp với Phòng Thương mại Mỹ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Mỹ. Tại diễn đàn, Thủ tướng phát biểu: Hãy nhìn VN không phải qua lăng kính của quá khứ mà nhìn VN như một đối tác thân thiện của các doanh nghiệp Mỹ cả trước mắt và trong tương lai. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn Citi Group, General Electrics.

Nguyễn Quang Thông
(từ Boston)

Việt Nam đồng ý tham gia chương trình huấn luyện quân sự IMET

Báo Washington Times ngày 23/6 đưa tin các chuyên gia quân sự Mỹ sẽ trở lại Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định Huấn luyện và giáo dục quân đội quốc tế (IMET) được Mỹ và Việt Nam ký kết nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải. Tờ báo dẫn lời Phó thủ tướng Vũ Khoan cho biết: "Việt Nam đồng ý tham gia chương trình huấn luyện quân sự IMET. Trước mắt, Việt Nam sẽ nhận sự hỗ trợ về việc dạy tiếng Anh trong quân đội và tiếp nhận một số nhân viên y tế và kỹ thuật. Cả hai nước xem đây là bước tiến mới trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ quân sự song phương". (AFP)

H.Y

Cơ hội tốt cho quan hệ thương mại Việt - Mỹ

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ R.Armitage hôm 23/6 tuyên bố với đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải rằng mối quan tâm chiến lược của Mỹ đến Việt Nam sẽ giúp tạo nhiều cơ hội tốt hơn cho quan hệ thương mại song phương. Ông Armitage nhấn mạnh hàng dệt may Việt Nam là điểm đến của các nhà bán lẻ Mỹ mặc dù việc nhập khẩu từ Việt Nam hiện vẫn chịu theo mức hạn ngạch. Những hạn ngạch này sẽ được dỡ bỏ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhưng các hãng dệt may Mỹ cũng có thể sẽ dùng tới quyền bảo hộ tương tự như những gì họ đã áp dụng đối với Trung Quốc khi nước này gia nhập WTO. (AROQ)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.