Thủ tướng quyết định tân Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/09/2022 22:03 GMT+7

Theo quyết định, anh Bùi Quang Huy , Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam , thay ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Ngày 19.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1088/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Theo quyết định, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, thay ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Anh Bùi Quang Huy, tân Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

ngọc thắng

Anh Bùi Quang Huy 45 tuổi, quê quán Nghệ An; trình độ lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ luật học.

Anh Bùi Quang Huy từng là Bí thư Đoàn Trường đại học Luật TP.HCM; cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM.

Từ tháng 6.2010 - 9.2016, anh Bùi Quang Huy giữ các chức vụ: Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn.

Từ tháng 9.2016 - 11.2020, anh Huy được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn các khóa X, XI; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (tháng 12.2018 - 12.2021).

Từ ngày 1.12.2020: anh Huy được bầu giữ chức Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XI.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI ngày 25.8.2022, anh Bùi Quang Huy, đã được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.