Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN

Mai Hà
Mai Hà
12/10/2024 11:21 GMT+7

Với thông điệp 'Tự cường và Kết nối', các hoạt động của Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào được đánh giá cao về sự năng động, chủ động, tích cực và trách nhiệm.

Tối 11.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Lào (từ ngày 8 - 11.10), theo lời mời của Thủ tướng Lào, Chủ tịch ASEAN 2024 Sonexay Siphandone.

Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 1.

Các đối tác lớn khẳng định tầm quan trọng và vị thế trung tâm của ASEAN trong khu vực và thế giới

ẢNH: NHẬT BẮC

Với lịch hoạt động dày đặc, liên tục trong 4 ngày, Thủ tướng và các thành viên trong đoàn đã tham dự hơn 60 hoạt động song phương và đa phương, khẳng định và phát huy vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác.

Tại các hội nghị, phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ làm sâu sắc hơn nội hàm của ASEAN "kết nối" và "tự cường" trong bối cảnh hiện nay, mà còn gợi mở tư duy, cách tiếp cận và ý tưởng phát triển mới cho khu vực xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn.

ASEAN đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới, động lực mới và tâm thế mới, và với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho hợp tác khu vực. Thủ tướng đề nghị hơn lúc nào hết, ASEAN cần lấy tự cường làm nền tảng để vươn tầm, lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để tiên phong dẫn dắt.

Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 2.

Thủ tướng đã có các bài phát biểu quan trọng trong các hội nghị cấp cao ASEAN

ẢNH: NHẬT BẮC

Tự cường và tự chủ chiến lược là nền tảng để ASEAN vững vàng trước mọi biến động; thúc đẩy kết nối bên trong kết hợp với kết nối bên ngoài, kết nối công - tư, kết nối đa lĩnh vực; đổi mới sáng tạo là sức bật và động lực chính cho ASEAN bắt kịp, tiến cùng và vượt lên với khu vực và thế giới.

Tại các hội nghị quan trọng, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN, trước các chuyển động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực hiện nay. Thủ tướng cũng nêu bật 3 nhiệm vụ để ASEAN vững vàng phát triển và vững bước tới tương lai.

Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các hoạt động, phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam khẳng định quan điểm của Việt Nam trước các vấn đề khu vực và quốc tế trên tinh thần tôn trọng đồng thuận trong ASEAN.

Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 4.
Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

ẢNH: NHẬT BẮC

Việt Nam ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào

Hội kiến với các lãnh đạo cao cấp của Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đây là tài sản vô giá, yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu, lựa chọn số một và là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước, cần gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, hai bên khẳng định tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", đưa hợp tác kinh tế ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, xứng tầm với quan hệ chính trị, nhằm đáp ứng tốt hơn lợi ích thiết thực của mỗi nước và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia cũng tiếp tục duy trì truyền thống ăn sáng làm việc, nhấn mạnh tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường.

Việt Nam - "ngôi sao của ASEAN"

Đúng như nhận định của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã thể hiện vai trò trung tâm và kết nối trong khu vực - "ngôi sao của ASEAN". Song song với các hội nghị cấp cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt cuộc gặp với lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác lớn, các tổ chức quốc tế; đi đến những kết quả và cam kết thiết thực.

Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 6.
Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 7.
Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 8.
Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 9.
Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với lãnh đạo các đối tác và tổ chức quốc tế lớn

ẢNH: NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã đề xuất những định hướng hợp tác cụ thể với từng đối tác. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc, lãnh đạo ngân hàng Thế giới (WB), lãnh đạo AIIB, Thủ tướng đề nghị cung cấp các khoản vay ưu đãi cho Việt Nam để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, mang tính biểu tượng như đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, cảng biển, sân bay…

Với tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế xanh, kinh tế số; phát triển hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) 2.0 bền vững, thông minh; Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu quốc gia.

Tại cuộc gặp nữ Thủ tướng mới đắc cử của Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp với các nước liên quan triển khai thí điểm sáng kiến hợp tác du lịch "Sáu quốc gia, một điểm đến".

Tại cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai Thủ tướng nhất trí sớm đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương, tăng tần suất các chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn của hai nước.

Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 11.
Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 12.
Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 13.
Thủ tướng và thông điệp tầm nhìn mới, động lực mới cho ASEAN- Ảnh 14.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước trong khu vực

ẢNH: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp Tổng thống Philippines, hai nhà lãnh đạo trao đổi về việc Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Philippines bảo đảm an ninh lương thực, cùng triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và hợp tác thương mại gạo được ký kết đầu năm nay…

Tại cuộc hội kiến Quốc vương Brunei, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp, dầu khí, hợp tác tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa, thực phẩm Halal toàn cầu.

Lãnh đạo các nước trong khu vực, các nước đối tác lớn, các tổ chức quốc tế lớn đều đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam cũng như mong muốn thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) khi gặp Thủ tướng cũng đã cam kết sẽ xem xét tích cực việc gỡ thẻ vàng IUU cho thủy sản Việt Nam...

Lần đầu hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong triển khai Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông cũng mong muốn cùng đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa...

Doanh nghiệp ASEAN phát triển thì ASEAN mới phát triển

Dành thời gian cho 2 cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2024, dự cuộc ăn sáng giao lưu đặc biệt của 3 Thủ tướng Việt Nam - Lào - Campuchia với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC).

Thủ tướng nêu rõ, "không có đội ngũ doanh nhân giỏi thì nền kinh tế sẽ đình trệ và đất nước sẽ không thể thịnh vượng", doanh nghiệp phát triển được thì quốc gia phát triển được, doanh nghiệp của khối ASEAN phát triển thì các nước ASEAN phát triển.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đóng góp để các nước ASEAN tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường và là tâm điểm của tăng trưởng, ủng hộ các Chính phủ thực hiện bằng được các mục tiêu đã đề ra.

Chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục khẳng định sau gần 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam là thành viên trách nhiệm với vai trò, tiếng nói ngày càng được coi trọng và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn, chủ động hơn cho công việc chung, nỗ lực hết mình cho thành công chung, với tinh thần chủ động thực thi, tham gia thực chất và đóng góp thực tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.