Thừa Thiên - Huế có xử phạt người tự phát về từ các tỉnh có dịch phía nam?

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
05/10/2021 18:36 GMT+7

Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt người tự phát về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đang khiến dư luận quan tâm. Trên thực tế, địa phương chưa xử phạt trường hợp nào.

Thông tin chính quyền tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ xử phạt người về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đang khiến dư luận quan tâm, thậm chí rất bất bình. Trả lời PV Thanh Niên, đại diện UBND tỉnh cho biết chưa xử phạt bất cứ trường hợp nào, vấn đề này đưa ra chỉ là căn cứ theo quy định chung về hướng xử lý.

231 bà bầu cùng người thân đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế đón về bằng máy bay chiều ngày 5.10

ảnh N.Do

Lý do khiến dư luận bất bình vì thực tế nhiều công dân đã cầm cự suốt nhiều tháng trong vùng phong tỏa tại TP.HCM và các tỉnh phía nam theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã mất việc làm, không có tiền ăn, trả tiền trọ... Những người con xa quê phải sống nhờ vào nguồn cứu trợ của các tổ chức thiện nguyện và chính sách hỗ trợ, túi an sinh của Nhà nước. Vì vậy, nguyện vọng được trở về quê của họ lúc này là chính đáng.

Có người bình luận rằng, họ đâu còn gì nữa mà còn đòi xử phạt? Những người có điều kiện để ở lại thì đã không trở về. Những người đã trở về có nghĩa là họ đã hết cách, vì dịch bệnh vây khốn. Con đường trở về quê nhà là con đường đi tìm sự sống...

Ngày 5.10: Thông báo 134 ca Covid-19 tử vong tại 9 tỉnh thành

Chỉ nêu vấn đề "xử phạt" theo quy định chung

Thông tin xử phạt người trở về từ địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được người phát ngôn của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra hôm qua 4.10, khi trả lời về hướng xử lý của địa phương đôi với những trường hợp tự ý về quê.

Lượng người về từ vùng dịch đang làm thủ tục đăng ký tại chốt kiểm soát tại thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế)

ảnh Anh Hùng

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh kiêm người phát ngôn, hiện UBND tỉnh đang chuẩn bị đón người dân về từ vùng dịch một cách có tổ chức, khuyến cáo bà con "ai ở đâu ở yên đó". Những trường hợp đã về thì đưa đi cách ly, nếu từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 thì sẽ xử phạt theo quy định.

Người về từ vùng dịch qua địa bàn Thừa Thiên - Huế được CSGT tiếp tế nước uống, dẫn đoàn qua địa phận của tỉnh

ảnh A.H

CSGT dẫn đường cho người qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - huế

ảnh A.H

Giải thích thêm với PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng hướng xử lý căn cứ theo quy định của của Nhà nước. "Theo quy định chung, những trường hợp tự ý rời khu vực phong tỏa đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là vi phạm các quy định về phòng chống dịch, sẽ xử phạt", ông Bình nói.

Hành trình đội mưa trở về quê của con em miền Trung qua địa bàn Thừa Thiên - Huế

ảnh BNL

Hàng trăm người từ các tỉnh phía nam trở về quê đang dừng ở địa bàn Lăng Cô để chờ dẫn qua địa bàn

ảnh BNL

Theo ông Bình, tinh thần của tỉnh là khuyến cáo người dân tuân thủ theo quy định đối với khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16, "ai ở đâu ở yên đó".

Tuy nhiên, trước tình hình bà con tự phát trở về địa phương với số lượng lớn, đa phần đều rất khó khăn, tỉnh đã chủ động tổ chức tiếp nhận bà con tại chốt kiểm soát dịch và đưa đi cách ly tập trung nhằm bảo đảm an toàn cho công dân và cộng đồng, "Xét các yếu tố khách quan, hoàn cảnh, đến nay tỉnh chưa xử phạt các trường hợp nào ngoài xử phạt các trường hợp lái xe lợi dụng tình hình dịch bệnh, cố tình vi phạm, có yếu tố trục lợi khi vận chuyển bà con trở về", ông Bình khẳng định.

Ông Bình nhắc lại lời kêu gọi, mong muốn người dân cân nhắc, không nên tự ý di chuyển, gây mất an toàn cho bản thân và cộng đồng. "Tỉnh đã ban hành kế hoạch đón công dân trở về, ưu tiên cho phụ nữ có thai, người lớn tuổi... trong thời gian tới", ông Bình nói.

Những xe máy hư hỏng được CSGT đưa lên xe tải vận chuyển đến nơi sửa chữa để tiếp tục hành trình

ảnh A.H

Thực tế, tại Thừa Thiên - Huế, đã có hơn 17.700 người từ các địa phương có dịch trở về tính từ cuối tháng 4 đến nay và họ được tiếp nhận, bố trí, cách ly tập trung miễn phí. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, cũng có hơn 40.737 người từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về không thuộc diện cách ly tập trung (đến cơ sở y tế khai báo) đang được theo dõi sức khỏe. Tất cả những trường hợp này đều chưa có ai bị xử phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.