Thừa Thiên - Huế: Học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại trường trong lo lắng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
05/01/2022 06:00 GMT+7

Việc học sinh tiểu học và lớp 6 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế trở lại trường học trực tiếp khi chưa được tiêm chủng đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tuy nhiên, ngành giáo dục khẳng định không ép buộc học sinh đi học trực tiếp.

Ngày 4.1, học sinh tiểu học ở tỉnh Thừa Thiên - Huế trở lại trường để ôn tập, kiểm tra học kỳ 1. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp, nhiều phụ huynh lo lắng khi học sinh dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin.

Trường Tiểu học Quang Trung, TP.Huế tổ chức test nhanh tầm soát Covid-19 cho học sinh khi trở lại trường

N.Đ.A.K

Anh Vũ Văn Thắng, phụ huynh học sinh lớp 4 Trường tiểu Phước Vĩnh, TP.Huế, cho biết con trai chưa được tiêm chủng nên anh cảm thấy không an toàn khi cho con trở lại trường. Vì vậy, anh đã báo cáo với cô giáo chủ nhiệm xin cho con ở nhà. "Bố mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định này", anh Thắng viết trong thư gửi cô giáo chủ nhiệm.

Không chỉ riêng trường hợp anh Thắng, rất nhiều phụ huynh khác cũng lựa chọn cho con ở nhà. Một số khác vẫn cho con đến trường nhưng bày tỏ lo lắng trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

"Không ép buộc học sinh đến trường"

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế, cho biết học sinh tiểu học và lớp 6 (đối tượng chưa tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19) đã phải dừng đến trường từ ngày 27.12 - 31.12.2021 vì tình hình dịch Covid-19. Để thích ứng an toàn và linh hoạt với dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, các trường xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường và tổ chức kiểm tra trực tiếp bắt đầu từ ngày 3.1.2022.

“Tùy tình hình phòng dịch và điều kiện tại địa phương, nhà trường sẽ xây dựng nhiều phương án kiểm tra kết thúc học kỳ. Sau khi kiểm tra học kỳ 1, ngành giáo dục vẫn áp dụng 2 hình thức song song, học trực tiếp và trực tuyến. Học sinh nào không đến trường thì vẫn học trực tuyến, Sở GD-ĐT không ép phụ huynh và học sinh phải đi học trực tiếp”, ông Nguyễn Tân nói.

Theo ông Nguyễn Tân, trong tình huống đặc biệt, các trường không thể tổ chức kiểm tra trực tiếp thì phải báo cáo với lãnh đạo Phòng Giáo dục để sớm có ý kiến chỉ đạo từ Phòng và chính quyền địa phương. Riêng học sinh trong thời gian điều trị Covid-19 hoặc đang cách ly và không tham gia kiểm tra trực tiếp sẽ được bố trí kiểm tra bổ sung vào thời điểm và hình thức phù hợp sau. Đây cũng là một giải pháp của ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế để kiên trì với mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục.

Ông Nguyễn Tân cho biết thêm ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học trước ngày 31.5, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dạy và học.

Trường tiểu học Quang Trung TP.Huế bố trí ghế ngồi giãn cách để test nhanh tầm soát cho học sinh trở lại trường

N.Đ.A.K

Nhà trường vận động phụ huynh test nhanh tầm soát

Trong những ngày qua, nhiều trường học đã vận động phụ huynh thực hiện test nhanh ở nhà để tầm soát Covid-19 cho học sinh tiểu học và lớp 6 trước khi các em đến trường.

Một số trường ở TP.Huế đã yêu cầu gia đình test nhanh và thông báo kết quả cho giáo viên chủ nhiệm. Học sinh có kết quả test âm tính sẽ được trở lại trường. Nếu phát hiện học sinh dương tính thì phụ huynh sẽ báo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại xã, phường để xét nghiệm lại khẳng định ca bệnh, xử lý theo quy trình cách ly điều trị của địa phương.

Hội phản ứng nhanh PUN75 hỗ trợ các trường tại TP.Huế test nhanh tầm soát Covid-19 khi trở lại trường

N.Đ.A.K

Tuy nhiên, do có nhiều phụ huynh thuộc diện khó khăn, không có điều kiện test nhanh nên các trường đã vận động kinh phí từ những nguồn khác nhau như quỹ hội cha mẹ học sinh hoặc xin kinh phí từ chính quyền địa phương.

Những em học sinh tại TP.Huế được phát hiện dương tính với Covid-19 được đưa vào cách ly điều trị cùng với các người thân gia đình

N.Đ.A.K

Thời gian qua, các trường học cũng đã tích cực chuẩn bị những biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh như vệ sinh, khử khuẩn trường học, bố trí lớp học giãn cách theo hình thức chia ca (mỗi lớp thành 2 ca, sáng và chiều)…

Qua đợt test nhanh để tầm soát đối với học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trong hai ngày 3 và 4.1, các trường đã phát hiện nhiều trường hợp học sinh mắc Covid-19.

Về số liệu cụ thể, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với Sở GD-ĐT nhưng không nhận được hồi đáp. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 3.1, đã có không dưới 10 học sinh được phát hiện dương tính với Covid-19 và được đưa đi cách ly điều trị.

Sở Y tế ngày 3.1 cũng đã ban hành hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại trường học. Theo đó, nếu phát hiện học sinh là F0 thì nhà trường sẽ báo cho ngành y tế để xử lý cách ly điều trị, lớp học sẽ tạm ngừng để xét nghiệm tầm soát, các trường hợp F1 sẽ được xét nghiệm sàng lọc và chuyển sang học trực tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.