Thừa Thiên-Huế: Cán bộ, chiến sĩ giúp 'nâng bước em tới trường'

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
25/11/2022 17:13 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế trao hơn 126 triệu đồng kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm 2022.

Sáng 25.11, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trao kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ Quốc phòng năm 2022, cho 19 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt 1 hơn 126 triệu đồng.

Cụ thể, tại Thừa Thiên - Huế, dự án của Bộ Quốc phòng quyết định nhận nuôi 9 học sinh và hỗ trợ 10 em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi thuộc địa bàn 4 huyện, thị xã: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu tại buổi lễ

Trần Tình

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết theo hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường khảo sát, hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Qua đó, đề nghị Ban Quản lý dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ Quốc phòng nhận nuôi, hỗ trợ cho 19 học sinh.

Đợt 1 từ tháng 9 - 12, dự án trao hơn 126 triệu đồng, trong đó có kinh phí nhận nuôi 9 học sinh (9,2 triệu đồng/học sinh) và hỗ trợ cho 10 học sinh (4,4 triệu đồng/học sinh).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chụp ảnh lưu niệm với các học sinh được hỗ trợ

Trần Tình

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ Quốc phòng nhằm tiếp tục thực hiện và cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” có ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, động viên khích lệ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.