Thừa Thiên-Huế phải tận dụng lợi thế hiếm có để phát triển

01/10/2021 06:25 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Thừa Thiên-Huế phải tận dụng đặc điểm và lợi thế di sản vật thể và di sản phi vật thể... để phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 30.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10.12.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế phải bám sát các đặc điểm của địa phương: Là địa phương có cố đô, nơi có cả di sản vật thể và di sản phi vật thể của nhân loại; là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây... Do đó, Thừa Thiên-Huế phải tận dụng đặc điểm và lợi thế này để phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thừa Thiên-Huế cần tái cấu trúc lại nền kinh tế phát triển theo hướng: dịch vụ, thương mại, kinh tế trí thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và công nghiệp văn hóa, giải trí.
Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý tỉnh Thừa Thiên-Huế trong việc tăng cường hợp tác công - tư trong đầu tư phát triển, theo quy định của pháp luật và dựa trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; áp dụng các mô hình “lãnh đạo công, quản trị tư”, “đầu tư tư, sử dụng công”, “đầu tư công, quản lý tư”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.