Thừa Thiên - Huế: Phát hiện cơ sở dùng bột ngọt Trung Quốc đóng gói giả các thương hiệu

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/08/2021 19:14 GMT+7

Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt quả tang cơ sở sản xuất dùng bột ngọt Trung Quốc đóng gói giả nhãn mác các thương hiệu bán ra thị trường.

Ngày 13.8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu bằng cách mua bột ngọt giá rẻ của Trung Quốc, sau đó đóng gói giả nhãn mác của các thương hiệu để bán ra thị trường.

Đôi vợ chồng chuyên dùng bột ngọt Trung Quốc làm giả bột ngọt Ajinomoto

Cơ quan điều tra lấy lời khai của bà Phan Thị Mỹ Linh

ảnh: Minh Thắng

Theo đó, cơ quan công an đã phát hiện và bắt quả tang bà Phan Thị Mỹ Linh (37 tuổi) cùng chồng là Trần Đình Thắng (36 tuổi, cùng trú tại 19/128 đường Nguyễn Văn Linh, P.Hương Sơ, TP.Huế) đang có hành vi sản xuất bột ngọt giả.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 430 gói bột ngọt thành phẩm giả nhãn hiệu quen thuộc có trọng lượng là 232kg; 300kg bột ngọt nguyên liệu có xuất xứ từ Trung Quốc; hơn 1.600 vỏ bao bì giả các nhãn hiệu bột ngọt khác, cùng nhiều thiết bị để sản xuất hàng giả.

Cơ quan điều tra bắt quả tang hành vi sản xuất bột ngọt giả của vợ chồng bà Phan Mỹ Linh

ảnh: Minh Thắng

Kết quả điều tra ban đầu, hai vợ chồng này khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay, đã mua bột ngọt giá rẻ của Trung Quốc rồi chiết vào các bao bì được làm giả các nhãn hiệu bột ngọt khác để bán ra thị trường kiếm lời.
Lực lượng công an còn thu giữ thêm 5.000 vỏ bao bì có nhãn hiệu, gần 500 gói bột ngọt ở các địa chỉ mà Linh và Thắng đã phân phối tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi dùng bột ngọt giá rẻ của Trung Quốc để đóng gói giả các thương hiệu nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.