Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả hơn

16/08/2024 20:08 GMT+7

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhấn mạnh: 'Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc lần này là dịp lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới'.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm then chốt đối với mỗi nước

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai khẳng định, chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả hơn- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

TTXVN

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm then chốt đối với mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ Việt - Trung. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới và từng bước triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV. Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, đi sâu cải cách đã xác định tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển rất tích cực và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

"Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc lần này là dịp lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới", Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định.

Chuẩn bị rất kỹ về chương trình, nội dung chuyến thăm

Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc được hai bên Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị rất kỹ lưỡng về cả chương trình và nội dung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả hơn- Ảnh 2.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai

BNG

Hai bên sẽ thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, bao gồm phát huy truyền thống giao lưu trao đổi cấp cao thường xuyên, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các lĩnh vực hợp tác theo định hướng "6 hơn", đưa hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Theo Đại sứ Phạm Sao Mai, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Moscow đến Quảng Châu với tư cách đại diện của Quốc tế Cộng sản để hoạt động cách mạng. Đây là những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, nhất là trong việc thành lập "Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội" - tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 6.1925).

"Thông qua chuyến thăm, hai bên cùng ôn lại lịch sử phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; đồng thời thể hiện Việt Nam luôn trân trọng, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Trung Quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và phát triển đất nước hiện nay", Đại sứ Phạm Sao Mai chia sẻ.

Động lực mới cho quan hệ hai nước

Về hợp tác kinh tế, Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc, trong khi quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác mới. Ông Phạm Sao Mai, nhấn mạnh rằng, trong thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc đã duy trì đà phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 171,9 tỉ USD và 112,6 tỉ USD trong 7 tháng năm 2024.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hai nước cần duy trì sự phát triển ổn định, cân bằng và bền vững; tăng cường khai thác các thị trường mới, đồng thời tận dụng vai trò của các thỏa thuận hợp tác như RCEP, Khu thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng cần được khai thác hơn nữa trong các lĩnh vực như nông nghiệp chất lượng cao, cơ sở hạ tầng và năng lượng xanh. Việt Nam sẵn sàng tạo môi trường đầu tư ổn định cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ngoài ra, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ song phương. Các cơ chế giao lưu thường niên và các hoạt động giao lưu định kỳ như Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, giao lưu hữu nghị thanh niên đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước. Với đà phát triển này, Đại sứ Phạm Sao Mai tin tưởng rằng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.