Thực hư vụ tướng Mỹ bị quân đội Nga bắt giữ ở Ukraine

07/04/2022 16:28 GMT+7

Vài ngày qua, nhiều thông tin trên mạng xã hội lan truyền nội dung tướng Mỹ Roger L. Cloutier bị quân đội Nga bắt giữ tại TP.Mariupol ở Ukraine.

Từ ngày 5.4, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh tướng Cloutier kèm nội dung “Rộ tin thiếu tướng quân đội Mỹ Roger L. Cloutier đã bị quân đội Nga bắt tại khu vực Azovstal ở Mariupol”. Kèm theo đó, các trang mạng còn thông tin rằng Washington đang tìm cách đàm phán với Moscow để “chuộc” tướng Cloutier.

Một tài khoản Twitter lan truyền thông tin tướng Cloutier bị bắt giữ

chụp lại màn hình

Tuy nhiên, thông tin trên cũng đã bị một số trang mạng khác phản bác và cho rằng đó là “tin giả”.

Bên cạnh đó, thông qua Twitter, nhà báo Alistair Coleman của Đài BBC ngày 5.4 khẳng định thông tin trên là bịa đặt. Nhà báo Coleman cũng khẳng định vừa nói chuyện với tướng Cloutier và ông này vẫn khỏe mạnh bình thường.

Không những vậy, theo nhà báo trên, ông Cloutier không phải mang quân hàm thiếu tướng như tin đồn trên viết, mà mang quân hàm trung tướng. Mặt khác, ông cũng không còn giữ vị trí chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Phi, mà đã giữ vị trí chỉ huy của lực lượng mặt đất liên minh NATO từ 2 năm qua.

Theo tờ Express, phía NATO cũng khẳng định thông tin tướng Cloutier bị quân đội Nga bắt giữ là bịa đặt.

Đến ngày 6.4, thông qua tài khoản trên mạng xã hội LinkedIn, tướng Cloutier còn đăng tải hình ảnh vừa chủ trì một hội thảo diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tướng Cloutier đăng hình vừa chủ trì hội thảo ở Thổ Nhĩ Kỳ

chụp lại màn hình

Động thái này được cho là nhằm bác bỏ thông tin ông bị bắt giữ như các tin đồn trước đó.

Bác tin đồn tướng Mỹ bị quân Nga bắt ở Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.