Thuốc mới giúp khôi phục tình trạng liệt do tổn thương tủy sống

Ngọc Quý
Ngọc Quý
24/11/2021 09:09 GMT+7

Thuốc mới có thể giúp đảo ngược tình trạng tê liệt cơ thể do tổn thương tủy sống. Loại thuốc độc đáo này giúp những con chuột tổn thương tủy sống có thể di chuyển gần như bình thường trở lại trên 4 chân.

Thuốc hoạt động bằng thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào ở tủy sống. Trong thí nghiệm, những con chuột bị tổn thương cột sống đã có thể đi lại được sau 4 tuần điều trị, theo Science Alert.

Loại thuốc mới giúp khôi phục tổn thương ở sợi trục thần kinh và lớp myelin màu trắng bao quanh sợi trục

SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Northwestern(Mỹ) thực hiện. Kết quả nghiên cứu được đăng trên chuyên san Science. Nhóm tác giả sẽ đề xuất Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép thử nghiệm trên người vào đầu năm 2022.

Từ lâu, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã nỗ lực nghiên cứu để tìm ra phương pháp điều trị cho những người bị tổn thương tủy sống. Nổi bật trong số đó là phương pháp điều trị thử nghiệm dùng tế bào gốc để tái tạo tế bào thần kinh, hay liệu pháp gien kích thích cơ thể sản xuất một số loại protein có khả năng chữa lành các dây thần kinh bị tổn thương.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học tại Đại học Northwestern lại áp dụng cách khác. Họ sử dụng các sợi nano để tái tạo cấu trúc của ma trận ngoại bào, tức mạng lưới các phân tử bao quanh mô có chức năng nâng đỡ tế bào.

Mỗi sợi nano này nhỏ đến mức chỉ bằng 1/10.000 sợi tóc. Chúng được cấu thành từ hàng trăm nghìn phân tử hoạt tính sinh học có tên là peptide. Phân tử này có chức năng truyền tín hiệu để thúc đẩy quá trình tái tạo thần kinh.

Thuốc mới giúp hình thành các sợi nano này có dạng gel. Trong thí nghiệm trên chuột, các nhà khoa học đã rạch tủy sống chuột để tạo chấn thương thần kinh. Sau 24 giờ, họ bắt đầu tiêm thuốc vào các mô xung quanh vị trí tủy sống bị tổn thương đó.

Sở dĩ các nhà khoa học đợi 24 giờ sau mới tiêm thuốc vì muốn mô phỏng lại tình trạng của các bệnh nhân bị tổn thương tủy sống trong thực tế. Những người bị chấn thương do tai nạn giao thông, té ngã, súng bắn thường không được đưa đến bệnh viện ngay lập tức và bị chậm trễ trong điều trị.

Hy vọng mới giúp người bị liệt có thể phục hồi vận động với nghiên cứu mới

Khoảng 4 tuần sau, những con chuột thí nghiệm đã bắt đầu bò lại trên 4 chân. Thậm chí, chức năng ở các chi của chúng tốt gần bằng lúc trước khi bị tổn thương tủy sống. Trong khi đó, những con chuột không dùng thuốc đã không thể bò trở lại.

Khi kiểm tra tủy sống những con chuột điều trị bằng thuốc mới, nhóm khoa học phát hiện sợi trục thần kinh bị tổn thương trước kia đã hồi phục. Các mạch máu và lớp myelin bao quanh sợi trục có chức năng truyền tín hiệu thần kinh đã được tái tạo.

Nhóm khoa học hy vọng sẽ sớm được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép thử nghiệm trực tiếp trên người, bỏ qua giai đoạn thử nghiệm trên linh trưởng, theo Science Alert.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.