Thương gà như thể thương thân

08/08/2015 07:47 GMT+7

Xót thương con gà mái tật nguyền, bà Andrea Martin ở bang Massachusetts (Mỹ) đã quyết định dùng tiền dành dụm để lắp chân giả cho nó.

Xót thương con gà mái tật nguyền, bà Andrea Martin ở bang Massachusetts (Mỹ) đã quyết định dùng tiền dành dụm để lắp chân giả cho nó.

Thương gà như thể thương thânẢnh: The Telegram & Gazette
Theo tờ The Telegram & Gazette, Cecily chào đời với dị tật gân chân phải (ảnh) khiến nó đi lại hết sức khó khăn. Sau khi bà Martin đồng ý trang trải 2.500 USD (hơn 54 triệu đồng) chi phí phẫu thuật, các bác sĩ đầu tuần này đã tiến hành cắt chi phải của Cecily và sẽ lắp chân giả cho con gà này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.