Thương trường quốc tế 2004 - Kỳ 2: Những người thất bại

13/01/2005 22:20 GMT+7

Nếu như có nhiều nguyên nhân khác nhau mang lại thành công cho các doanh nhân được xem là những người "chiến thắng trong năm", thì dường như những người thất bại lại có một điểm chung: dính líu đến các vụ bê bối tài chính dẫn đến cảnh tù tội. Martha Stewart và Mikhail Khodorkovsky là hai trong số những trường hợp đó.

Mikhail Khodorkovsky

Doanh nhân người Nga này sinh ngày 26/6/1963. Là người giàu nhất nước Nga và đứng thứ 16 trên thế giới, nhưng hầu hết tài sản của ông hiện đã "đội nón ra đi" do cổ phần trong Tập đoàn Dầu khí Yukos sụp đổ. Thời hoàng kim của ông trùm dầu mỏ, cổ đông lớn nhất của Yukos đã qua, giờ đây Khodorkovsky đang phải ngồi bóc lịch trong nhà đá vì tội trốn thuế đến hàng tỉ USD. Tuy nhiên, mặc dù ở trong tù, Khodorkovsky vẫn được coi là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Nga.

Khodorkovsky sinh trưởng tại Moscow trong một căn hộ nhỏ tại khu tập thể. Chàng trai trẻ đã học tập chăm chỉ, đạt điểm số cao và là Phó bí thư Đoàn thanh niên Komsomol của Trường Đại học Công nghệ Hóa học Mendeleev. Khởi sự từ một quán cà phê nhỏ cùng những người bạn trong Đoàn thanh niên Komsomol từ năm 1986, Khodorkovsky đã gặt hái thành công và bắt đầu khuếch trương hoạt động kinh doanh với nhiều loại hàng hóa khác nhau. Cứ thế Khodorkovsky chứng tỏ năng lực kinh doanh của mình khi kiếm được 80 triệu rub (khoảng 100 triệu USD thời bấy giờ) vào năm 1988 từ việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Với số tiền này, 1 năm sau đó, Khodorkovsky cùng các cộng sự đã mở Ngân hàng Menatep - một trong những ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Nga. Ngân hàng Menatep ngày càng làm ăn khấm khá nhờ Khodorkovsky đem phần lớn số tiền gửi của khách hàng đầu tư vào các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Đến năm 1995, họ đã mua lại Yukos từ một cuộc bán đấu giá của nhà nước với giá 350 triệu USD và Khodorkovsky nắm 44% cổ phiếu của tập đoàn này.

Còn nhớ hôm 25/10/2003, Khodorkovsky bị các nhân viên an ninh Nga (FSB) bịt mặt và có vũ trang bắt ngay tại sân bay Siberia vì bị tình nghi dính líu một vụ trốn thuế. Sau đó ít lâu, hoạt động buôn bán cổ phiếu của Yukos bị đóng băng và đến tháng 12/2004 số phận "gã khổng lồ" càng thêm tồi tệ khi công ty chủ lực Yuganskneftgas bị đem bán đấu giá để trang trải món nợ thuế 25,4 tỉ USD của Yukos, còn ông chủ tịch Khodorkovsky thì vẫn tiếp tục ở trong tù.

Martha Stewart

Bà Martha Stewart, sinh năm 1941 tại New Jersey (Mỹ), là một nhân vật nổi tiếng trong ngành truyền thông của Mỹ hiện đang thụ án tại nhà tù West Virginia vì tội gian lận cổ phiếu và cản trở luật pháp.

Martha Stewart

Trước đây, Martha từng theo học chuyên ngành hóa học nhưng sau đó chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật, lịch sử châu u và lịch sử kiến trúc. Martha đã kết hôn cùng Andrew Stewart - một sinh viên khoa luật cùng trường. Từng làm người mẫu bán thời gian để trang trải học phí khi còn học tại Trường Cao đẳng Barnard ở NewYork, Martha tiếp tục theo đuổi nghiệp người mẫu sau khi tốt nghiệp và bắt đầu tỏa sáng như một ngôi sao. Đến năm 1965, khi có con gái đầu lòng, Martha chia tay với sàn diễn và chuyển sang làm người môi giới chứng khoán. Không lâu sau đó, Martha trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của các chương trình truyền hình và tác giả nhiều quyển sách dạy về nghệ thuật sống, nấu ăn và làm đồ thủ công mỹ nghệ...

Hiện nay, ngày ngày trong tù bà vẫn làm công việc nội trợ và thường xuyên liên lạc với các fan hâm mộ chứ không gặm nhấm nỗi đau của mình. Kết thúc hạn tù 8 tháng, Martha sẽ còn bị quản thúc tại gia thêm 5 tháng và thời gian 2 năm thử thách cùng khoản tiền phạt 30.000 USD. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng rất lạc quan về tình hình của Martha khi có nhiều người tin rằng bà sẽ sớm trở lại với công chúng, gặt hái những thành công mới và trở thành người chiến thắng trong năm tới.

Uyên Phi
(Theo BBC, Wikipedia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.