Thủy quân lục chiến Mỹ tinh gọn lực lượng

26/03/2020 08:25 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal ngày 25.3 đưa tin thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) công bố kế hoạch tái cấu trúc, tinh gọn lực lượng để đối phó với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tư lệnh USMC, tướng David Berger tuyên bố sẽ loại bỏ các xe tăng cùng một số đơn vị khác, giảm số lượng binh sĩ từ khoảng 186.000 xuống còn khoảng 170.000 trong kế hoạch kéo dài 10 năm. Không lực cũng được tinh gọn, USMC sẽ cắt giảm số lượng máy bay MV-22 Osprey. Bên cạnh đó, mỗi phi đội máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 sẽ bị giảm từ 16 xuống còn 10 chiếc.
Tướng Berger đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn giữa USMC và hải quân Mỹ để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông và trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong thông báo về kế hoạch 10 năm, USMC tuyên bố sẽ bổ sung rocket tầm xa, tên lửa chống hạm và mua thêm tên lửa Tomahawk phiên bản tấn công trên biển. USMC tăng gấp đôi số phi đội máy bay không người lái (UAV), đầu tư phát triển tàu chiến đổ bộ hạng nhẹ thế hệ mới.
USMC tuyên bố cần phải tối ưu hóa lực lượng để đáp ứng yêu cầu của Chiến lược quốc phòng mới, đồng thời xác định Trung Quốc là mối quan ngại đối với Mỹ và đồng minh trong những năm tới.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.