Thủy Tiên ‘giải trình’ 178 tỉ cứu trợ miền Trung, tự bỏ tiền túi 4 tỉ đồng

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
24/11/2020 16:08 GMT+7

Thủy Tiên vừa có thông tin chi tiết để minh bạch số tiền cứu trợ miền Trung từ sao kê xác nhận của ngân hàng và một loạt biên bản xác nhận có mộc đỏ của chính quyền từ các lần đi cứu trợ tại miền Trung.

Khuya ngày 23.11, Thủy Tiên đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân để tổng kết lại hành trình 40 ngày cứu trợ miền Trung. Cụ thể, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên từ ngày 13.10 đến ngày đóng tài khoản là 2.11, đã kêu gọi được 177,5 tỉ đồng từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Số tiền cô đã "giải ngân" có dấu xác nhận của địa phương là hơn 178 tỉ đồng cho hơn 61.000 hộ dân ở 7 tỉnh miền Trung, chưa kể vài tỉ đồng ngày đầu đi cứu trợ chưa liên hệ với cán bộ địa phương nên không có xác nhận.
Theo Thủy Tiên, ngoài hơn 177 tỉ đồng người dân gửi tới tài khoản của Thủy Tiên thì vợ chồng cô còn góp thêm 3,7 tỉ đồng và tự bỏ tiền ăn ở đi lại trong những chuyến đi từ thiện trong hơn 40 ngày với số tiền là 250 triệu đồng.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên phát tiền cứu trợ lũ lụt

Ảnh: FBNV

Nói về việc khoản chênh lệch 200 triệu đồng trong sao kê so với số tiền thực tế trao đến tay bà con, Thủy Tiên giải thích: "Trước khi kêu gọi miền Trung trong tài khoản này có hơn 200 triệu đồng. Tiên sao kê từ ngày 13.10.2020 tức ngày đầu tiên mình kêu gọi cho miền Trung đến hôm nay (tài khoản đã đóng từ ngày 2.11 đến nay được ngân hàng xác nhận) tổng tiền nhận được là 177.520.497.816 đồng nhưng Tiên rút ra trong bản xác nhận ngân hàng là 177.792.720.438 đồng, chi cao hơn thu hơn 200 triệu đồng là tiền riêng của Tiên có sẵn trong tài khoản từ trước".
Về việc thư cảm ơn và biên bản xác nhận của chính quyền địa phương kiểm tra trực tiếp tại điểm phát tổng chi cho dân là hơn 178,5 tỉ đồng, cao hơn số rút ra từ ngân hàng, Thủy Tiên giải thích là bởi đợt 1 cô đi gấp, không kết hợp cùng chính quyền địa phương, không ai xác nhận số tiền chi ra, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên sợ uy tín bị ảnh hưởng nếu không minh bạch được, nên quyết định tự bỏ tiền túi cho chuyến đi từ thiện đầu tiên là gần 2,7 tỉ đồng.
Sau khi bị bàn tán chuyện trao 200 triệu đồng cho một ông cụ trả nợ ở Hà Tĩnh và 100 triệu cho 2 bạn ở Nghệ An, Thủy Tiên cho biết cô đã tự góp vào thêm 1 tỉ đồng để bù lại các khoản bị dân mạng cho là trao một cách cảm tính.
Theo vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên chia sẻ, toàn bộ chi phí của đoàn cứu trợ trong 40 ngày là khoảng 250 triệu đồng. Khoản này cả hai sẽ tự bỏ tiền túi chi trả chứ không dùng quỹ cứu trợ.
Như vậy, tổng số tiền Thủy Tiên và Công Vinh đóng góp trong đợt cứu trợ bà con miền Trung là hơn 4 tỉ đồng, bao gồm: 200 triệu đồng có sẵn trong tài khoản cứu trợ, hơn 2,69 tỉ đồng đợt cứu trợ thứ nhất, và 1 tỉ đồng bù lại khoản cứu trợ bị cho là cảm tính và 250 triệu đồng chi phí ăn, ở cho đoàn cứu trợ.
Như vậy, với tổng chi tiền mặt có xác nhận của chính quyền địa phương là hơn 178,5 tỉ đồng, Thủy Tiên đã giúp 61.532 hộ, xây dựng 3 cầu dân sinh, 175 căn nhà mới, 10 nhà cộng đồng tránh bão lũ, 10 xuồng máy cứu hộ.
Cô cũng giãi bày: "Những ngày qua nhiều bạn chưa rõ sự việc viết bài khắp nơi gây hoang mang cho rất nhiều người đã chuyển tiền vào quỹ. Đi được đến đây là cả một quá trình dài khó khăn vì cả công việc của Tiên giờ cũng đang bị ảnh hưởng nhiều từ thông tin sai này, chẳng mong khen tặng gì cả vì Tiên thấy mình còn nhiều thiếu sót và chưa xứng đáng với lời khen của mọi người, chỉ duy nhất xin mọi người share để thông tin minh bạch này được rõ ràng hơn".
 
Tổng số tiền 178 tỉ đồng do các mạnh thường quân đóng góp, Thủy Tiên đã sử dụng cho những việc như sau:
- Tổng số hộ dân được giúp 61.532 mỗi hộ ít nhất 2-6 người tổng số dân thực tế giúp có thể lên đến 120 - 200 nghìn người.
- Xây dựng 3 cầu dân sinh.
- 175 căn nhà xây mới.
- 10 nhà cộng đồng tránh bão lũ.
- 10 xuồng máy cứu hộ.
Tổng chi có giấy xác nhận đóng mộc đỏ của chính quyền 7 tỉnh như sau:
1. Hà Tĩnh 2.066 hộ 10 nhà cộng đồng tránh bão lũ : 40.295.500.000 VNĐ ( kèm 2 giấy xác nhận của Tỉnh như hình).
2. Quảng Bình 14.979 hộ: 50.523.000.000 VNĐ (kèm 6 giấy xác nhận của chính quyền).
3. Nghệ An 997 hộ: 9.209.000.000 VNĐ (kèm 2 giấy xác nhận của chính quyền).
4. Quảng Trị 20.048 hộ: 33.400.000.000 VNĐ (kèm 1 giấy xác nhận của chính quyền).
5. Huế 18.372 hộ: 18.366.000.000 VNĐ (kèm 8 giấy xác nhận của chính quyền).
6. Quảng ngãi 2.620 hộ: 14.000.000.000 VNĐ ( kèm 1 giấy xác nhận của tỉnh).
7. Quảng Nam 2.456 hộ: 12.748.000.000 VNĐ (kèm 3 giấy xác nhận của chính quyền).
Thủy Tiên chia sẻ thêm: "Tiên bao giờ cũng nói với cộng sự mình là mình làm gì cũng phải để lại uy tín, vì uy tín của mình có thể giúp được rất nhiều người khổ. Mình phải cố gắng không phải vì bản thân mà còn vì nhiều người khác đang trông chờ vào sự giúp đỡ của mình nữa. Rồi 5 năm hay 50 năm nữa, chẳng còn ai biết mình là ai và mình chết đi, tài sản không mang theo được gì cả ngoài những nghiệp tốt xấu mình đã làm. Cảm ơn các bạn đã góp sức cùng Tiên để mang đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này!".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.