Thuyền trưởng không cứu người đối mặt 2 năm tù

19/07/2011 16:36 GMT+7

(TNO) Thuyền trưởng con tàu không đến ứng cứu trong vụ chiếc tàu Bulgaria chìm trên sông Volga hôm 10.7 khiến hơn 114 người chết, đang phải đối mặt với hai năm tù trong vụ án hình sự đã được mở, hãng tin RIA Novosti dẫn lời công tố viên cho biết vào hôm nay, 19.7.

Yuly Tuchin, thuyền trưởng tàu chở hàng Arbat có mặt tại thời điểm tàu chở khách du lịch Bulgaria bị chìm nhưng đã cho tàu chạy đi, sẽ bị phạt tù hai năm nếu bị buộc tội cố tình.

 
Hai cần cẩu đang trục vớt tàu Bulgaria - Ảnh: Reuters

Trong thời điểm tàu Bulgaria gặp nạn, ngoài tàu Arbat còn có tàu Dunaisy-66 do ông Alexander Yegorov làm thuyền trưởng cũng có mặt. Cả hai ông này vào hôm 15.7 đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, hiện ông Yegorov có lý do cho rằng tàu của ông không có khả năng ứng cứu, và được xác nhận bởi thuyền trưởng tàu MV Arabella - chiếc tàu đã đến cứu người.

Được biết, tàu Bulgaria chở theo 208 người đã gặp thảm họa kinh hoàng tại khúc sông Volga gần Kazan, CH Tatarstan thuộc Nga. Có 114 người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều trẻ em, 15 người hiện còn mất tích và 79 người được cứu sống.

Theo Thủ tướng Nga Vladimir Putin, "sự vô trách nhiệm, cẩu thả và tham lam" là nguyên nhân gây ra thảm kịch này.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.