Tỉ phú Abramovich lên tiếng về việc đưa thần đồng người Nga đến Chelsea

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/08/2022 20:59 GMT+7

Chủ sở hữu cũ của Chelsea, tỉ phú Roman Abramovich vừa phát đi thông tin về vai trò trong vụ chuyển nhượng tiềm năng của thần đồng bóng đá người Nga Arsen Zakharyan.

Theo truyền thông Nga, cựu chủ sở hữu của Chelsea đã không can dự vào việc hỗ trợ môi giới vụ chuyển nhượng được đồn đoán của cầu thủ đầy tiềm năng người Nga Arsen Zakharyan đến Stamford Bridge. Đã có nhiều thông tin cho rằng Chelsea đang tiến gần việc chiêu mộ tiền vệ 19 tuổi như một phần trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này mà chủ sở hữu mới Todd Boehly tuyên bố sẵn sàng chi nhiều tiền nhằm giúp Chelsea trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh.

Thần đồng bóng đá Nga Arsen Zakharyan được cho là sắp chuyển đến Chelsea

AFP

Zakharyan của CLB Dynamo Moscow được coi là một trong những tài năng trẻ triển vọng tốt nhất của bóng đá thế giới, và nếu thỏa thuận hoàn tất, anh sẽ ký hợp đồng 6 năm ở London. Nhưng với những động thái mới nhất, một số kênh truyền thông suy đoán rằng vụ chuyển nhượng phụ thuộc vào “cái gật đầu” của Abramovich. Dẫu vậy, theo trang Championat, việc Zakharyan có thể đến London không được giám sát bởi chủ sở hữu tỉ phú cũ của CLB Chelsea.

“Abramovich không liên quan gì đến khả năng chuyển nhượng Arsen Zakharyan tới Chelsea”, trang Championat viết, trích dẫn từ nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán chuyển nhượng, và nói thêm rằng Chelsea đã theo đuổi cầu thủ này trong khoảng 1 năm.

Theo các nguồn tin trên, Chelsea đã đưa ra đề nghị với số tiền 15 triệu euro, theo điều khoản giải phóng hợp đồng của Zakharyan để rời Dynamo Moscow.

Tuy nhiên, dư luận không cho rằng thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong những giờ tới sau khi Zakharyan được đưa vào đội hình tham dự trận đấu giữa Dynamo Moscow với Nizhny Novgorod tại Ngoại hạng Nga trong tuần này.

Cựu chủ tịch Chelsea, tỉ phú Roman Abramovich từ chối việc can thiệp thần đồng bóng đá Nga đến Chelsea

AFP

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Armenia đã bác bỏ thông tin rằng họ đã yêu cầu Zakharyan, người mang dòng máu Armenia, từ chối quốc tịch Nga và theo đuổi nhập tịch Armenia trước khi chuyển đến Chelsea. “Thông tin mà Liên đoàn Bóng đá Armenia yêu cầu thay đổi quốc tịch của Arsen Zakharyan là không chính xác. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Armenia sẽ không bình luận về việc một cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nga có thể chuyển sang CLB của Anh”, họ cho biết trong một tuyên bố.

Vụ việc liên quan đến đổi quốc tịch xảy ra sau những đồn đoán trên mạng xã hội rằng Chelsea đã yêu cầu Zakharyan đổi quốc tịch sang Armenia trước khả năng tiến hành vụ chuyển nhượng đến Ngoại hạng Anh. Zakharyan sinh ra ở Samara (Nga) vào năm 2003 với cha mẹ là người Armenia. Anh là cầu thủ bóng đá trẻ nhất từng chơi cho đội tuyển Nga trong lịch sử, và đã có 4 lần khoác áo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.